Trường THPT công lập ở quận Hai Bà Trưng 5 năm liên tiếp lấy điểm chuẩn trên 40 điểm

Năm 2019 được xem là năm trường có mức điểm chuẩn thấp kỷ lục, tuy nhiên mức điểm chuẩn vẫn ở ngưỡng 40.

Theo Công văn 922/SGDĐT hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh (KVTS). Trong đó, KVTS số 2 gồm quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng.

Với quận Hai Bà Trưng, có 3 trường THPT Công lập gồm THPT Thăng Long, THPT Trần Nhân Tông và THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Nói về trường THPT Thăng Long (địa chỉ tại 44 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng), đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo thuộc top đầu ở quận Hai Bà Trưng nói riêng và địa bàn thành phố Hà Nội nói chung.

THPT Thăng Long.

THPT Thăng Long.

Tỷ lệ chọi vào trường năm nào cũng rất cao. Điển hình như năm 2022, chỉ tiêu tuyển sinh là 675 nhưng có 1088 học sinh đăng ký NV1, tỷ lệ chọi 1,61. Trong 5 năm liên tiếp, điểm chuẩn của trường chưa bao giờ dưới ngưỡng 40. Năm 2019 được xem là năm trường THPT Thăng Long có mức điểm chuẩn thấp kỷ lục, tuy nhiên mức điểm chuẩn vẫn ở ngưỡng 40. Cụ thể như sau:

- Năm 2022: 41,50

- Năm 2021: 48,25

- Năm 2020: 40,50

- Năm 2019: 40

- Năm 2018: 49,5

Nói thêm về trường THPT Thăng Long, năm 1920, trường tư thục Thăng Long, tiền thân của trường được thành lập với mục tiêu đào tạo đến hệ cấp II. Đến năm 1935, trường bắt đầu mở rộng quy mô, đào tạo hệ cấp III. Trải qua nhiều lần thay tên đổi họ, đến năm 1965, trường THPT chính thức ra đời và lấy tên cũ là Thăng Long.

Nhiều năm trở lại đây, THPT Thăng Long luôn giữ vững thành tích giảng dạy, đào tạo, nằm trong top các trường có chất lượng đào tạo top đầu Hà Nội. Nhiều học sinh của trường đạt giải cao trong các cuộc thi Học sinh giỏi cấp thành phố và cấp Quốc gia. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp luôn từ 99-100%, tỷ lệ học sinh nhà trường đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm từ 75-80%.

THPT Thăng Long cũng nhiều lần vinh dự được nhận Huân chương và bằng khen, cụ thể:

- Năm 1995 Trường được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba

- Năm 2000 Trường được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.

- Năm 2005 Trường được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.

- Năm 2012 nhà trường vinh dự được tặng thưởng huân chương Độc lập hạng 3. Trường liên tục đạt trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc của ngành GD&ĐT Thủ đô, năm học 2003-2004 trường được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT. Năm học 2004-2005 trường được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu toàn Thành phố của UBND Thành phố Hà Nội và nhiều bằng khen của Thành phố và Sở GD-ĐT.

Thanh Hương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/truong-thpt-cong-lap-o-quan-hai-ba-trung-5-nam-lien-tiep-lay-diem-chuan-tren-40-diem-2023041712082713.htm