Trường THPT Kiến Thụy đạt 84 giải học sinh giỏi trong năm học 2022 - 2023

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên trong lịch sử Trường THPT Kiến Thụy đạt được giải học sinh giỏi nhiều về số lượng và cao về chất lượng.

Chiều 20/5, Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) tổ chức tổng kết năm học 2022 - 2023 và phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đào Thế Anh – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy nhấn mạnh, năm học 2022 – 2023, tập thể nhà trường đã gặt hái nhiều “trái ngọt” nhờ vào sự nỗ lực, nhiệt huyết của tập thể giáo viên và học sinh.

Thầy Đào Thế Anh – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Đào Thế Anh – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Linh)

Tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, học sinh nhà trường đã đạt 8 giải (1 giải nhất, 4 giải ba, 2 giải khuyến khích) và trở thành trường trung học phổ thông có nhiều giải cao nhất cả về số lượng và chất lượng giải trong thành phố và so với các trường trong cả nước.

Đặc biệt, em Nguyễn Diệu Linh do cô Bùi Thị Dung hướng dẫn là học sinh duy nhất của Hải Phòng đạt giải Nhất chung cuộc, toàn quốc chỉ có 8 giải Nhất.

Trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố Bảng A (chọn học sinh giỏi thi quốc gia) nhà trường đạt 4 giải và bảng B đạt 63 giải (12 giải nhất, 21 giải nhì, 19 giải ba, 15 giải khuyến khích),...

Tổng số giải học sinh nhà trường đạt được trong năm học vừa qua là 84 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố.

Đây là năm đầu tiên trong lịch sử nhà trường đạt được giải học sinh giỏi nhiều về số lượng và cao về chất lượng.

Lãnh đạo nhà trường biểu dương khen thưởng những học sinh xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy đạt được 84 giải học sinh giỏi trong năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Cũng trong năm học 2022 – 2023, Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ngoại khóa như: ngày hội bánh chưng, Lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên học sinh, Hội trại 26/03, Ngoại khóa tổ Ngữ văn, Hoạt động trải nghiệm cho khối 10,11, Lễ báo công tại Lăng Bác, Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, Hướng nghiệp,...

Đây là các hoạt động hết sức ý nghĩa khi vừa mang tính giáo dục cao vừa tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm vui vẻ, lý thú.

Đội tuyển học sinh giỏi năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy trong buổi lễ báo công tại Lăng Bác (Ảnh: CTV)

Thầy Đào Thế Anh nhấn mạnh: “Trong giai đoạn tới, nhà trường sẽ tập trung cao điểm cho việc ôn luyện, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Trong đó, nhà trường đặt ra mục tiêu phấn đấu lọt vào top 10 thành phố về kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu đạt được mục tiêu này thì khóa lớp 12 năm nay sẽ là năm đầu tiên đạt được thành tích học tập cao nhất trong lịch sử 58 năm thành lập trường”.

Cũng nhân dịp này, Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy, tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về nội dung, hình thức, thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.

Thông qua cuộc thi này, giáo viên và học sinh có hiểu biết hơn về công lao vĩ đại cùng tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng cũng như về các thành tựu mà thành phố đạt được trong những năm qua theo lời dạy của Bác.

Từ đó, góp phần khơi dậy, củng cố niềm tin yêu, quyết tâm thi đua học tập và lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Phạm Linh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/truong-thpt-kien-thuy-dat-84-giai-hoc-sinh-gioi-trong-nam-hoc-2022-2023-post235281.gd