Trường THPT Sơn Dương: Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, các thế hệ thầy và trò trường THPT Sơn Dương đã nỗ lực không ngừng, cùng nhau rèn đức luyện tài để ngày càng vững tin trên con đường chiếm lĩnh tri thức góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trường được thành lập năm 1964, trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, trường THPT Sơn Dương hôm nay đã trưởng thành về nhiều mặt, trở thành địa chỉ giáo dục đáng tin cậy của học sinh huyện nhà. Trong mỗi bước đi của mình, nhà trường luôn phát huy truyền thống “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt; tất cả vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để ngày càng khẳng định vị thế của trường trong hệ thống giáo dục tỉnh Tuyên Quang.

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, trường THPT Sơn Dương đã làm tốt công tác đổi mới quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng công khai, hiệu quả, tạo động lực cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập. Nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng như phát động các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình các môn học. Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên (CBGV) học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Đ/c Tạ Đức Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang trao Cờ Thi đua cho tập thể nhà trường

Hiện trường có tổng số 82 CBGV, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường có 04 cô giáo được Sở Giáo dục và Đào tỉnh Tuyên Quang tạo tặng Giấy khen như: Cô Nguyễn Thị Kim Dung, Vũ Thị Hương, Ngô Thị Diệu Thùy, Bùi Thị Tuyên; thầy giáo Hoàng Văn Kiên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích bồi dưỡng học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật đạt giải cấp quốc gia; 40 thầy cô giáo được hiệu trưởng tặng thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 24 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; 05 thầy cô giáo đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường; cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia: đạt 01 giải Ba của cô Ngô Thị Diệu Thùy.

Bên cạnh đó nhà trường thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy. Hầu hết tất cả CBGV đều được tập huấn về CNTT và sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Trường THPT Sơn Dương đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Tuyên Quang và chính quyền địa phương, đến nay cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng khang trang sạch đẹp. Cùng với sự đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên, những năm qua trường THPT Sơn Dương đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2018 - 2019, toàn trường có 1.363 học sinh, trong đó học sinh khối 10 là 468 học sinh, chia 13 lớp; khối 11 là 399 học sinh, chia 11 lớp; khối 12 là 496 học sinh, chia 13 lớp. Nhà trường có tỷ lệ học sinh có học lực giỏi chiếm 5,43%, học lực khá 44,72%; hạnh kiểm khá tốt chiếm 72,73%; hạnh kiểm khá chiếm 22,95%. Trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, có 64 giải của cá nhân và của nhóm học sinh, trong đó tiêu biểu có 01 giải nhất cấp tỉnh môn Ngữ văn, 02 giải nhất cuộc thi KHKT cấp tỉnh; 01 giải nhì và 02 giải ba cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

Nhờ thực hiện những giải pháp đồng bộ, những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng lên từng bước. Kết quả học tập thực tế của các em học sinh đã tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn, là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát huy truyền thống dạy tốt học tốt, trường THPT Sơn Dương sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt công tác giáo dục, đổi mới toàn diện để trở thành ngôi trường giáo dục hiện đại, khích lệ tài năng và tư duy sáng tạo của thầy và trò trên con đường hội nhập và phát triển./.

Đồng Văn Đức

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/truong-thpt-son-duong-doi-moi-toan-dien-nang-cao-chat-luong-giao-duc-53306.html