Trường THPT Thái Hòa: Luôn đổi mới để nâng cao chất lượng

Là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, Trường THPT Thái Hòa (Hàm Yên) không ngừng phấn đấu giữ vững chất lượng giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

Niềm vui trong ngày 20/11 của các thầy, cô giáo Trường PTTH Thái Hòa năm học 2018 - 2019.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất như: phòng học, nhà Hiệu bộ đang sử dụng nhà tạm, phòng chức năng còn thiếu…, nhưng vượt lên tất cả, tập thể giáo viên nhà trường vẫn cống hiến hết mình, miệt mài với sự nghiệp trồng người, không ngừng nỗ lực, đổi mới để nâng cao chất lượng.

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Nhiều năm nay, Trường THPT Thái Hòa luôn coi nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược lâu dài. Nhà trường luôn chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới công tác quản lý; coi trọng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, củng cố chất lượng đội ngũ giáo viên.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý cũng như giảng dạy, giáo dục và biên soạn giáo án, tìm hiểu nguồn tư liệu hỗ trợ bài giảng trên lớp; sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà nhằm đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

Nhà trường thường xuyên tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy và học, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nâng cao chất lượng theo “Phương pháp dạy học tích cực”, tổ chức dạy học phân hóa phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau, đa dạng các hình thức học tập như: trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, hướng dẫn học sinh chủ động học tập bằng phương pháp thảo luận, hoạt động nhóm…, góp phần phát triển năng lực cho học sinh.

Không chỉ chú trọng đến hoạt động giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, giáo dục, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh, tham gia cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… để hình thành nhân cách tốt cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học sinh Trường THPT Thái Hòa trong giờ Tin học.

Đồng thời, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, góp phần giúp các em chủ động, sáng suốt trong việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

“Quả ngọt” của thầy và trò

Thầy giáo Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Hòa, chia sẻ: “Nhờ sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết vượt khó của tập thể đội ngũ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và sự nỗ lực của các thế hệ học trò, nên chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường luôn đạt kết quả cao, tăng lên rõ rệt theo từng năm. Nhiều năm liền, truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường được giữ vững”.

Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt khá cao; tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt, học sinh mũi nhọn, học lực giỏi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi liên tục tăng về chất lượng, đứng trong top đầu của tỉnh.

Riêng năm học 2018-2019, nhà trường đạt 16 giải trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi lớp 11 và 12 cấp tỉnh; 1 giải nhì trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 2 giải nhất và 1 giải khuyến khích trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Với thành tích xuất sắc về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, Trường THPT Thái Hòa vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; tập thể giáo viên nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Kiều Thủy

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/truong-thpt-thai-hoa-luon-doi-moi-de-nang-cao-chat-luong-post31772.html