Trường Tiểu học Sài Đồng hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Lễ chào cờ đầu tuần sáng nay (2/10) của thầy cô và hơn 1.500 học sinh Trường Tiểu học Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội đã diễn ra trang trọng và sôi động hơn với các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Sáng nay, cùng với các trường học trên địa bàn quận Long Biên, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Sài Đồng đã chính thức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 từ 2-10/10/2017 với chủ đề "Học tập để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân".

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 tại Trường Tiểu học Sài Đồng đã diễn ra trang trọng sáng 2/10

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 tại Trường Tiểu học Sài Đồng đã diễn ra trang trọng sáng 2/10

Phát biểu tại lễ phát động, cô giáo Lê Thị Thanh Phương- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Đồng nhấn mạnh: Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng ta luôn coi “Giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Chủ trương này đã tạo môi trường học tập rộng rãi, đầu tư cho giáo dục được tăng cường. Tinh thần “Học thì ấm vào thân, học để xóa nghèo, học để làm giàu, học bằng mọi hình thức, học ở mọi nơi, học để phát triển bền vững” đã thực sự lan rộng, tạo nên xã hội học tập ở Việt Nam.

Ôn lại lịch sử của nhân loại và lịch sử của dân tộc Việt Nam ta đã có những tấm gương biết nỗ lực học tập suốt đời để trở thành những con người vĩ đại, cô giáo Lê Thị Thanh Phương khẳng định: Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Bản thân Bác đã là tấm gương sáng học tập suốt đời, không ngừng hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân.

Cô giáo Lê Thị Thanh Phương- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Đồng phát động hưởng ứng Tuần lễ tại lễ chào cờ đầu tuần sáng 2/10

Vì vậy, đối với trường học, mỗi thầy cô giáo phải xác định nhiệm vụ học tập suốt đời là rất quan trọng. Còn bản thân mỗi học sinh phải xác định nhiệm vụ trước mắt của mình là tự giác, chuyên cần, tích cực chủ động học tập. Học từ sách vở, học ngoài xã hội, học ở thầy cô, học ở bạn bè, học kiến thức khoa học tự nhiên, kiến thức khoa học xã hội, lịch sử, nhân văn, học cách sống và đạo lí làm người.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng Lê Thị Thanh Phương đã phát động tập thể thầy trò Trường Tiểu học Sài Đồng quyết tâm tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các em học sinh về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. “Đây là cơ hội để thầy cô trao đổi kinh nghiệm dậy và học, các em học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập. Mỗi người chúng ta hãy chung tay xây dựng xã hội học tập để chung sức nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài cho quê hương, đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển bền vững”, cô Phương kêu gọi.

Thay mặt 1.538 học sinh toàn trường, em Bùi Ngọc Minh Anh- học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Sài Đồng phát biểu đã hứa sẽ không ngừng trau dồi kiến thức để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Lao động Thủ đô ghi nhận tại lễ phát động diễn ra sáng 2/10:

Lễ phát động diễn ra trang trọng vào giờ chào cờ đầu tuần của thầy trò Trường Tiểu học Sài Đồng

Học sinh Trường Tiểu học Sài Đồng quyết tâm tự giác, chuyên cần, tích cực, chủ động học tập

Em Bùi Ngọc Minh Anh- lớp 5C Trường Tiểu học Sài Đồng phát biểu hưởng ứng Tuần lễ

Tiết mục văn nghệ của học sinh khối lớp 5 hưởng ứng Lễ phát động

Học sinh biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/truong-tieu-hoc-sai-dong-huong-ung-tuan-le-hoc-tap-suot-doi-61341.html