Trường Tiểu học, Trung học nước Pháp: Cấm học sinh sử dụng smartphone

Bắt đầu từ tháng 9/2018, trẻ em Pháp sẽ buộc phải để điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử thông minh khác ở nhà hoặc phải tắt nguồn khi đến trường học, sau khi Chính phủ nước này thông qua lệnh cấm điện thoại di động ở các trường trung học, tiểu học trên khắp cả nước.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp, việc trẻ em dán mắt vào màn hình di động là một vấn đề “sức khỏe cộng đồng”.

Lệnh cấm bắt đầu từ tháng 9

Lệnh cấm smartphone cùng các loại thiết bị thông minh có khả năng truy cập Internet, như máy tính bảng, được áp dụng đối với trẻ em đến trường ở độ tuổi từ 3 đến 15, và được giới lập pháp của Pháp thông qua trong hôm 31/7. Các trường trung học phổ thông ở Pháp, còn gọi là Lyceés, với học sinh ở độ tuổi từ 15 trở lên, sẽ được lựa chọn xem có áp dụng lệnh cấm smartphone hay không.

“Chúng tôi hiểu rằng có một hiện tượng đang diễn ra tràn lan hiện nay, đó là nghiện màn hình, một hiện tượng xấu trong việc sử dụng điện thoại di động. Vai trò của chúng tôi là bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên. Đó là vai trò căn bản của giáo dục, và bộ luật mới đã thực hiện điều đó”- Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer phát biểu trên kênh BFMTV.

Bộ luật được đưa ra đã thực hiện một trong số những lời cam kết mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình. Nó đã nhận được 62 phiếu thuận tại Quốc hội và nhận được sự ủng hộ rộng khắp trong đảng trung hữu En Marche! của ông Macron. Một số nhà lập pháp đến từ đảng cánh tả và cánh hữu bỏ phiếu trắng vì cho rằng bộ luật này sẽ chỉ tạo ra được chút ít thay đổi.

“Trong mắt của chúng tôi thì đó không phải một bộ luật của thế kỷ 21, mà là bộ luật đến từ kỷ nguyên của những kênh thông tin”- ông Alexis Corbiere, thuộc đảng cánh tả Unbowed France và từng là một giáo viên nói và cho hay: “Trên thực tế, lệnh cấm này đã được áp dụng rồi”.

Vị chính trị gia nói trên có đề cập tới một bộ luật được Quốc hội Pháp thông qua hồi năm 2010, trong đó cấm sử dụng smartphone “trong tất cả các hoạt động giảng dạy ở trường học”. Bộ luật mới không được áp dụng đối với các học sinh tật nguyền, hay trong các hoạt động ngoại khóa hoặc sử dụng vì mục đích giáo dục.

Ảnh hưởng tới hoạt động của não bộ

Tỷ lệ sử dụng smarphone rộng rãi trên thế giới hiện nay đã làm nảy sinh một cụm từ mới, “Nomophobia”- tức chứng sợ hãi khi không được sử dụng điện thoại di động hay các thiết bị thông minh khác. Một nghiên cứu mà giới khoa học Anh công bố mới đây cho thấy 66% người tham gia thăm dò có một dạng của Nomophobia và 41% nói rằng họ sở hữu 2 hoặc 3 chiếc điện thoại di động để luôn được kết nối.

Cùng với sự gia tăng của chứng nghiện smartphone và Internet, là sự gia tăng của ảnh hưởng tiêu cực của chúng đối với các hoạt động của não bộ con người.

Một nghiên cứu được giới khoa học Hàn Quốc thực hiện trên nhiều thanh thiếu niên bị nghiện di động và Internet ở nước này cho thấy não bộ của họ có mức độ chất dẫn truyền thân kinh cao làm chậm các neuron thần kinh, điều này khiến cho não bộ bị giảm khả năng kiểm soát, khả năng tập trung và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây xao nhãng.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Khoa học chính trị và Kinh tế, có trụ sở ở London (Anh), cho thấy cấm smartphone ở trường học đã cải thiện rõ rệt điểm số của học sinh.

Theo cơ quan điều hành viễn thông Pháp ARCEP, trong năm 2016 có hơn 90% trẻ em nước này ở độ tuổi từ 12 đến 17 có sở hữu một chiếc điện thoại di động, tăng từ mức 72% trong năm 2005.

Tranh cãi

Việc bộ luật mới cấm điện thoại di động trong lớp học từng gây tranh cãi trong giới giáo viên và các bậc phụ huynh ở Pháp hồi đầu năm nay, sau khi Chính phủ của Tổng thống Macron tiết lộ về lệnh cấm sẽ được áp dụng từ tháng 9 năm nay. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng trẻ em cần phải tránh xa điện thoại di động để “sống thực” hơn.

“Ngày nay, trẻ em không còn chơi trong giờ nghỉ nữa, chúng chỉ cắm mặt vào điện thoại di động, và theo quan điểm giáo dục thì đó là một vấn đề”- Bộ trưởng Giáo dục Pháp, ông Jean-Michel Blanquer nhận định và nói: “Chúng ta phải có biện pháp bảo vệ học sinh khỏi sự mất tập trung chỉ vì điện thoại di động và TV”.

Tuy nhiên, thông tin về lệnh cấm sẽ áp dụng từ tháng 9-2018 cũng gặp một số phản ứng từ PEEP - Hiệp hội các bậc phụ huynh lớn nhất ở nước Pháp.

“Chúng tôi không nghĩ rằng biện pháp này sẽ khả thi”- Gerard Pmmier, người đứng đầu của PEEP nói và cho hay: “Hãy tưởng tượng một trường trung học có 600 học sinh. Liệu chúng có sẵn lòng đặt điện thoại di động vào trong một chiếc hộp không? Các bạn cất giữ chúng và trả chúng lại sau giờ học như thế nào?”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Blanquer cho rằng việc sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng là một vấn đề liên quan tới “sức khỏe cộng đồng”. “Việc quan trọng hiện nay là phải tránh để cho trẻ em dưới 7 tuổi tiếp xúc với màn hình di động hay máy tính bảng” - ông Blanquer nói. Bộ trưởng Blanquer cũng xem lệnh cấm trên như một biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng bắt nạt trên mạng Internet.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/truong-tieu-hoc-trung-hoc-nuoc-phap-cam-hoc-sinh-su-dung-smartphone-tintuc411622