Trưởng trạm y tế chém 3 người thương vong rồi đâm vào cổ tự sát

Sau khi truy sát 3 người, Bình điên cuồng đe dọa phóng hỏa đốt nhà nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, Bình bỏ chạy ra ruộng ngô cách đó 3km đâm vào cổ tự tử.

Chiều 3/7, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội xác nhận nghi can chém 3 phụ nữ khiến một người tử vong ở huyện Sóc Sơn rồi tự sát là cán bộ trạm y tế của Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 đóng trên địa bàn xã Tân Minh, ông Vương Văn Bình, 49 tuổi.

Trước đó, vào 9h sáng nay (3/7), do mâu thuẫn với một đồng nghiệp làm cùng tại một trung tâm cai nghiện trên địa bàn xã Trung Giã nên Bình nên Bình nuôi ý định trả thù.

Nghi phạm cầm dao truy sát các nạn nhân.

Nghi phạm cầm dao truy sát các nạn nhân.

Sáng cùng ngày, Bình đến tận nhà đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Thanh H. ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội gây án. Y đã cầm dao lao vào nhà chém chị H. cùng con gái là Đỗ Thị Bích Ng. (16 tuổi) bị thương nặng. Chị Nguyễn Thị M. đang chơi ở đây cũng bị chém trọng thương. Gây án xong, Bình còn điên cuồng đe dọa phóng hỏa đốt nhà nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, Bình bỏ chạy ra ruộng ngô cách đó 3km đâm vào cổ tự tử.

Sự việc sau đó được người dân báo lên Công an huyện Sóc Sơn. Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng cơ quan Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.

Trưa 3/7, bà Nguyễn Thị Minh Thương, điều dưỡng trưởng của Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ với nhiều vết chém trên cơ thể. Cả 3 đều bị tẩm xăng lên người.

Bệnh nhân đầu tiên nhập viện là Đỗ Thị Bích Ngọc (16 tuổi) với nhiều vết thương ở đầu và gáy. Khi các bác sĩ hỏi nguyên nhân, nạn nhân chỉ kịp thốt lên "cháu cứu mẹ cháu" rồi lịm đi.

Ít phút sau, mẹ thiếu nữ này là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (41 tuổi) cũng được đưa vào viện trong tình trạng bỏng 20% cơ thể. Trên người nạn nhân có 10 vết chém, nặng nhất là vết ở gáy (dài 15 cm, sâu 4 cm).

Sau đó, hai nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội. Đến chiều 3/7, bà Huyền đã tử vong, còn con gái nạn nhân vẫn đang được cấp cứu.

Hiện trường nơi Bình tự sát.

Một số người dân sống gần nhà chị H. kể lại chỉ biết chuyện khi con gái chị H. lao ra đường kêu cứu. Trên người cô con gái của chị H. cũng nhiều thương tích, vừa lao ra đường kêu cứu được vài phút thì cháu Ng. cũng nằm gục xuống đất.

Chị M., là hàng xóm của chị H., bị chém vào tay đã may mắn chạy lên bancông tầng 2 rồi nhảy xuống mái của cổng nhà và chạy thoát thân.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Anh Đức (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/truong-tram-y-te-chem-3-nguoi-thuong-vong-roi-dam-vao-co-tu-sat