Trường Trung cấp 24 Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đó là kết luận của Đoàn kiểm tra số 2 Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP làm Trưởng đoàn tại đợt kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng Trường Trung cấp 24 Biên phòng ngày 9-11.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam kết luận đợt kiểm tra. Ảnh: Trần Đức

Nội dung kiểm tra bao gồm: Hệ thống sổ sách, văn kiện tác chiến, tham mưu huấn luyện; công tác Đảng, công tác giáo dục chính trị; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và kiểm tra phần thực hành về thể lực, điều lệnh đội ngũ, bắn súng, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và luyện tập tình huống chữa cháy tại đơn vị.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện, kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao những kết quả mà Trường Trung cấp 24 Biên phòng đạt được trong năm 2018. Theo đó, nhà trường đã quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tích cực, chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, đổi mới việc tổ chức huấn luyện, đào tạo sát với tình hình thực tiễn. Phối hợp chặt chẽ với BĐBP các tỉnh thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp huấn luyện chiến đấu, quản lý, chăm sóc và sử dụng chó nghiệp vụ.

Kiểm tra thể lực nội dung chống đẩy của cán bộ trên 45 tuổi. Ảnh: Trần Đức

Trên cơ sở đó đã tham mưu, đề xuất Bộ Tư lệnh các phương án sử dụng chó nghiệp vụ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ, như: Trực sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực tỉnh Quảng Trị, Gia Lai và địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu, tỉnh Sơn La ...

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy chế, quy định và hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng gắn với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Công tác tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, tư tưởng, được thực hiện với nhiều nội dung, hinh thức sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được duy trì nền nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

kiểm tra phần thể lực nội dung chạy dài 1.500 mét của cán bộ trên 45 tuổi. Ảnh: Trần Đức

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp 24 Biên phòng cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, giáo dục, đào tạo cho các đối tượng theo hướng sát với thực tế; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, pháp luật, lịch sử, truyền thống; làm tốt công tác chăn nuôi, phát triển đàn chó nghiệp vụ hiện có; quản lý, sử dụng có hiệu quả đất quốc phòng; bảo quản, bảo dưỡng tốt vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật đơn vị đang quản lý và xây dựng đơn vị chính quy, môi trường xanh-sạch-đẹp; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/truong-trung-cap-24-bien-phong-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-duoc-giao/