Trường Trung cấp 24 Biên phòng khai giảng năm học mới

Sáng 18-9, tại Hà Nội, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Thuận

Năm 2017-2018, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp 24 Biên phòng cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, chiến sỹ đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những nội dung hoàn thành xuất sắc, nổi bật trên một số mặt sau: Đào tạo, bế mạc tốt nghiệp ra trường cho 134 học viên và chó nghiệp vụ. 100% học viên tốt nghiệp với bản lĩnh vững vàng, kiến thức chuyên môn chuyên sâu sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Nghiên cứu 1 đề tài khoa học đạt loại giỏi cấp Bộ Tổng tham mưu, 1 sáng kiến đạt loại xuất sắc. 8 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi của trường. Hiện nay, nhà trường đang phối hợp với chuyên gia của Trung tâm nhiệt đới Việt- Nga: nghiên cứu đưa giống chó sói bản địa vào phát hiện bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đây là một đề tài quốc gia có ý nghĩa rất thiết thực đối với điều kiện và thực tế của Việt Nam.

Ngoài ra, Trường Trung cấp 24 Biên phòng còn tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại Sơn La, bảo vệ hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, biểu diễn phục vụ chương trình giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Giao lưu hữu nghị biên giới việt Nam - Lào, tham gia diễn tập chống khủng bố; tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy có vũ trang tại Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La).

Các cụm cơ động chiến đấu của nhà trường tại khu vực Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nâng cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, an toàn giao thông; tham gia tích cực phong trào “Nâng bước em tới trường” với việc nhận đỡ đầu 31 cháu học sinh nghèo học giỏi; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới...

Nhà trường cho biết, năm học 2018-2019, cấp ủy, chỉ huy các phòng, khoa, ban, đơn vị sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo; phấn đấu có cán bộ giỏi việc, làm việc được trong môi trường quốc tế. Nâng cao tính chuyên sâu, chuyên nghiệp, tính đặc thù của một số khoa và đội mẫu...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Đức Thái đánh giá cao những thành tích mà Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã đạt được trong công tác giảng dạy, rèn luyện.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2018-2019, nhà trường cần tiếp tục điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo sát với thực tiễn theo hướng giảm thời gian lý thuyết, tăng thời gian thực hành đối với các đối tượng đào tạo. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

Nhà trường cần có sự đầu tư, nghiên cứu, phát triển đàn chó có chất lượng tốt, đảm bảo số lượng, chất lượng đưa vào các khóa học và tạo nguồn cho những năm sau; thường xuyên đổi mới phương pháp dạy - học phù hợp với từng môn học và đối tượng học viên trong Nhà trường, tích cực vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo,bồi dưỡng năng lực tư duy và rèn luyện kỹ năng thực hành cho học viên. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đàn chó nghiệp vụ, đảm bảo đàn chó phát triển và phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo và sẵn sàng chiến đấu...

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/truong-trung-cap-24-bien-phong-khai-giang-nam-hoc-moi-gp5/