Trường tư của cựu học sinh Khánh Hòa tại Mỹ

Van Houston Academy (tọa lạc ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ) là ngôi trường do thầy Văn Hoàng Tấn Vỹ - cựu học sinh (HS) chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) sáng lập năm 2016. Trong chuyến về Việt Nam thăm trường cũ vào ngày 11-3, thầy Vỹ đã có dịp giao lưu, chia sẻ, thông tin cho các HS về những gói học bổng dành riêng cho HS của tỉnh.

Trường tư đầu tiên do người Việt thành lập ở Mỹ

Van Houston Academy được biết đến là trường tư thục đầu tiên do người Việt thành lập tại Mỹ, cũng là trường đầu tiên của người Việt được nhận HS quốc tế sang học tại trường. Thầy Hiệu trưởng Văn Hoàng Tấn Vỹ, thường được HS gọi với tên thân mật là Mr Van, từng nhận bằng thạc sĩ giáo dục loại xuất sắc của Đại học Stanford danh tiếng. Trước đó, thầy Vỹ từng tốt nghiệp top 3 Khoa Toán tại Imperial College London, một ngôi trường hàng đầu ở Vương quốc Anh; rồi trở thành Trưởng bộ môn Toán ở Trường Trung học Sam Houston của Mỹ. Thầy Vỹ cho biết, Van Houston Academy hiện có hơn 200 HS, hầu hết là trẻ em người Việt hoặc gốc Việt. Thông qua môi trường lớp học nhỏ, thầy luôn mong muốn tạo ra những giờ học hứng khởi, vui tươi, không áp lực về điểm số mà tập trung phát triển các kỹ năng. Với chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và đổi mới, xây dựng mối quan hệ bền chặt, nhà trường hướng đến phương pháp cho HS suy luận, phân tích và tranh luận, qua đó mong muốn thúc đẩy sự sáng tạo của mỗi cá nhân, tạo động lực cho các em theo đuổi kiến thức suốt đời.

Thầy Vỹ (bìa phải) cùng 2 chị gái Huyền Vy (thứ 4 từ trái qua) và Hồng Vũ chụp ảnh lưu niệm với học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng.

Ở Van Houston Academy, ngoài chương trình học từ lớp 1 đến lớp 12 do chính thầy hiệu trưởng biên soạn, còn có những chương trình học đặc biệt khác. Đó là khóa học luyện thi SAT thời lượng 2 tiết mỗi ngày, được dạy trực tiếp bởi thầy hiệu trưởng có hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy khóa học SAT. Đối với những HS có ý định du học Mỹ, SAT là kỳ thi quan trọng giúp các em có cơ hội nhận học bổng vào các trường đại học danh tiếng. Tại đây, còn có lớp ESL miễn phí để dạy nghe nói, đọc, viết cho những em còn yếu tiếng Anh. Bên cạnh đó, trường chuẩn bị cho các em vào đại học rất kỹ thông qua việc trò chuyện, hướng dẫn từng bước từ việc chọn lớp, viết luận văn đến thi SAT, nhằm giúp các em đậu vào những trường đại học mong muốn. Mỗi thứ Sáu hàng tuần, HS của trường sẽ được tham gia câu lạc bộ, những hoạt động đặc biệt để rèn luyện kỹ năng xã hội. Tại trường còn có chương trình After School (học ngoài giờ) dành cho tất cả HS mà không phát sinh thêm chi phí. Thầy cô luôn ở lại đến 6 giờ chiều để hỗ trợ các em HS cần hỏi bài thêm trong lớp, luyện SAT, hay học thêm tiếng Anh.

Năm 2022, Trường Van Houston Academy được Cognia, tổ chức kiểm định giáo dục lớn nhất thế giới công nhận đạt chuẩn. Sắp tới, trường sẽ chuyển đến địa điểm mới với quy mô lớn hơn, khoảng 600 HS.

Mong muốn hỗ trợ học sinh của quê hương

Trong chuyến về thăm Việt Nam vừa qua, cùng đi với thầy Vỹ còn có bà Văn Đinh Huyền Vy - Giám đốc điều hành kiêm người đồng sáng lập Van Houston Academy và bà Văn Đinh Hồng Vũ - Giám đốc của ELSA, ứng dụng hướng dẫn giao tiếp tiếng Anh thông qua trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại thung lũng Silicon (Mỹ). Cả hai đều là cựu HS Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang), đồng thời cũng là 2 người chị ruột của thầy Vỹ. Cả 3 đều thuộc thế hệ 8x và là những người tràn trề nhiệt huyết, với nhiều ý tưởng, mục tiêu dành cho giáo dục, trong đó có mong muốn được làm hết sức mình để hỗ trợ cho các HS của quê hương Khánh Hòa. Bà Vy chia sẻ: “Tôi từng tự hỏi, tại sao HS của Khánh Hòa có rất nhiều em học giỏi nhưng lại không có cơ hội được đi du học để cọ xát, mở mang kiến thức. Tôi cũng từng là du HS nên hiểu rất rõ những khó khăn của các em khi rời Việt Nam, xa vòng tay cha mẹ để làm quen với một môi trường mới mà không có người định hướng, không có nhiều thông tin. Vì thế, tôi luôn muốn làm một điều gì đó giúp cho những HS của quê hương có ý định đi du học. Mong ước ấp ủ bấy lâu bây giờ mới có cơ hội thực hiện".

Hiện nay, Van Houston Academy đang áp dụng nhiều chương trình học bổng cho HS du học Mỹ. HS sẽ viết bài luận văn tiếng Anh từ 300 - 600 chữ với chủ đề về ngành nghề muốn theo đuổi và lý do chọn trường, từ đó trường sẽ lựa chọn những bài luận xuất sắc để trao các suất học bổng trị giá từ 2.000 - 8.000 đô la Mỹ. Đặc biệt năm nay, trường sẽ dành các suất học bổng 75% học phí cho HS của tỉnh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HS giỏi quốc gia và học bổng 50% cho HS đoạt giải khuyến khích.

H.NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202403/truong-tu-cua-cuu-hoc-sinh-khanh-hoa-tai-my-2bf711c/