Trương Vô Kỵ của Tân ỷ thiên đồ long ký: Tạo hình bị chê bai, diễn xuất gây tranh cãi

Khi tạo hình Trương Vô Kỵ của 'Tân ỷ thiên đồ long ký' được công bố, khán giả lo ngại Tăng Thuấn Hy sẽ không thể hiện tốt vai diễn nặng ký này.

Ngay từ khi bộ phim “Tân ỷ thiên đồ long ký” được lên sóng đã lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm như: Châu Hải My (vai Diệt Tuyệt Sư Thái), Phàm Thiếu Hoàng (vai Thành Côn), Hắc Tử (vai Kim Mao Sư Vương). Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của đội ngũ tiểu sinh, tiểu hoa đán mới như: Trần Ngọc Kỳ, Chúc Tự Đan, Tăng Thuấn Hy…

Vai chính của "Tân ỷ thiên đồ long ký" được giao cho dàn diễn viên trẻ đảm nhiệm.

Là phần cuối cùng trong Xạ điêu tam bộ khúc của cố nhà văn Kim Dung, tiểu thuyết này từng nhiều lần được dựng thành phim với 8 phiên bản qua các năm: 1978, 1984, 1986, 1994, 2001, 2003, 2009 và mới nhất là năm 2019.

Tác phẩm xoay quanh những ân oán tình thù cả các môn phái cùng với tuyệt kỹ võ học liên quan đến hai bảo vật danh tiếng là Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao. Trong đó, Trương Vô Kỵ là nhân vật chính của tiểu thuyết, mang trong mình võ công song toàn, gánh vác sứ mệnh giải quyết ân oán giang hồ. Bên cạnh đó, Trương Vô Kỵ còn có nhiều mối tình với các nhân vật nữ như Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Ân Ly.

Tô Hữu Bằng, Ngô Khải Hoa, Lương Triều Vỹ, hay Đặng Siêu đều rất thành công khi thể hiện vai Trương Vô Kỵ.

Đã có nhiều tài tử đình đám vào vai Trương Vô Kỵ và gặt hái được thành công như: Ngô Khải Hoa, Tô Hữu Bằng, Đặng Siêu, Lương Triều Vỹ… Chính vì vậy, khán giả rất mong đợi vào diễn viên sẽ thể hiện vai diễn này.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, nhân vật Trương Vô Kỵ của Tăng Thuấn Hy lại bị khán giả la ó. Nếu hai nữ chính là Trần Ngọc Kỳ (vai Triệu Mẫn) và Chúc Tự Đan (vai Chu Chỉ Nhược) được khen ngợi về nhan sắc và thần thái hợp với nhân vật thì nam chính Tăng Thuấn Hy lại bị cho là quá non nớt, chưa thể hiện được hết khí chất của người đứng đầu Minh Giáo.

Tăng Thuấn Hy được đánh giá là khá non nớt khi đảm nhiệm vai diễn nặng ký này.

Tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ

Một điều dễ dàng nhận thấy là những diễn viên từng thể hiện vai Trương Vô Kỵ trong các phiên bản trước đó như: Trịnh Thiếu Thu, Lưu Đức Hoa, Ngô Khải Hoa, Tô Hữu Bằng, Đặng Siêu… thời điểm nhận vai đều đã ngoài 30 tuổi.

Chỉ có trường hợp của Lương Triều Vỹ, khi anh nhận vai mới chỉ 24 tuổi. Thế nhưng, ngược lại khả năng diễn xuất đều đã được công nhận. Lương Triều Vỹ vốn là nghệ sĩ tài năng, là huyền thoại của điện ảnh Hong Kong nói riêng và châu Á nói chung. Trước đó, Lương Triều Vỹ cũng thành công với các phim “Lộc đỉnh ký” (1984), “Tân trát sư huynh” (1984), “Dương gia tướng” (1985)…

Lương Triều Vỹ đã thể hiện xuất sắc vai diễn Trương Vô Kỵ.

Vì đã bước sang ngưỡng tuổi 30, nên các tài tử trên đều có ngoại hình phong trần, rất hợp để thể hiện phong thái của Trương Vô Kỵ. Đồng thời, trước đó họ đều đã có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trước khi thủ vai Trương Vô Kỵ.

Điển hình như Trịnh Thiếu Thu trong phiên bản năm 1978. Khi đang đảm nhận vai Trương Vô Kỵ, nam diễn viên đã gây được ấn tượng với khán giả khi đóng “Thư kiếm ân cừu lục”. Bởi vậy, Trịnh Thiếu Thu tạo được hiện ứng khán giả rất tốt.

Như Tô Hữu Bằng trước đó đã có cơ hội diễn xuất trong các bộ phim đình đám như: “Hoàn châu cách cách”, “Tuyệt đại song kiêu”, “Tân dòng sông ly biệt”… Chính vì vậy, khi đảm nhiệm vai Trương Vô Kỵ, Tô Hữu Bằng đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp nên ngoại hình vừa có nét thư sinh lại vừa có sự cứng cỏi của người từng trải.

Vai diễn Trương Vô Kỵ được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Tô Hữu Bằng.

Trong khi đó, Tăng Thuấn Hy của Tân ỷ thiên đồ long ký lại khiến nhiều người thất vọng. Anh vào vai Trương Vô Kỵ khi chỉ mới 21 tuổi. Thêm vào đó, khán giả chỉ nhìn thấy ở anh sự ngây ngô với đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng, ngoại hình long lanh, bắt mắt cùng nụ cười đúng chuẩn thần tượng.

Thêm vào đó, sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1997 chưa có điểm nhấn đặc sắc và không có gì thay đổi. Tăng Thuấn Hy sinh ngày 9/10/1997 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Anh chàng chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc “Đoàn thiếu niên cực khách Fresh”. Ngoài ra, anh chàng cũng phát hành một vài ca khúc nhưng không gây được tiếng vang.

Tăng Tuấn Hy bắt đầu nổi lên nhờ việc làm người mẫu cho nhiều tạp chí lớn nhỏ. Thậm chí đến tháng 7/2015, Tăng Thuấn Hy gây bão mạng xã hội Trung Quốc vì được tham dự liên tục tuần lễ thời trang London, Milan, Paris trong vòng 22 ngày liên tiếp.

Anh chàng nổi lên nhờ làm mẫu ảnh.

Trước “Tân ỷ thiên đồ long ký”, anh chàng đã từng góp mặt trong một vài bộ phim như: “Trạch Thiên Ký”, “Thám Tử Vui Vẻ”,… Tuy nhiên Tăng Thuấn Hy được biết đến nhiều hơn nhờ hai bộ phim được đánh giá khá tốt là “Mau mang anh tôi đi giùm cái” (bản truyền hình) và “Thời thanh xuân đẹp nhất của chúng ta”. Rất tiếc, hai bộ phim này đều là phim chiếu mạng, chế tác nhỏ nên Tăng Thuấn Hy mãi không được công chúng biết đến nhiều hơn.

Tạo hình bị chê bai, khả năng diễn xuất gây tranh cãi

Được biết, Tăng Thuấn Hy vì muốn diễn tốt vai diễn này đã không ngừng tập luyện võ công, anh đã gia nhập tổ phim 5 tháng để nghiên cứu tỉ mỉ nguyên tác, lời thoại, cách diễn,…

Mặc dù quyết tâm là rất lớn nhưng Tăng Thuấn Hy lại không nhận được sự ủng hộ của khán giả ngay sau khi tạo hình của anh chàng được công bố.

Tạo hình của Tăng Thuấn Hy bị khán giả la ó.

Nếu như ở các phiên bản trước nhân vật Vô Kỵ thường được hóa trang để làn da đen đi, thậm chí để râu cho thêm phần chững chạc, thì Trương Vô Kỵ của Tăng Thuấn Hy lại ngập tràn vẻ thanh xuân với đôi mắt to “đa tình”, làn da trắng trẻo như chưa từng thuộc về giới giang hồ.

Không chỉ ngoại hình không hợp, diễn xuất của Tăng Thuấn Hy cũng là vấn đề gây tranh cãi. Năm 2017, khi tham gia chương trình thực tế “Sự ra đời của diễn viên” Tăng Thuấn Hy cùng Đàm Tùng Vận, Mao Hiểu Đồng, Mã Khả đã bị giám khảo chê bai, chỉ trích.

Diễn xuất của Tăng Thuấn Hy khiến khán giả lo ngại.

Khi ấy cả nhóm của anh đã diễn lại một trích đoạn trong bộ phim truyền hình kinh điển “Như sương như mưa lại như gió”. Thế nhưng, thay vì được khen ngợi, nhóm lại bị dàn giám khảo gồm những tên tuổi đình đám như Lưu Diệp, Chương Tử Di, Hồ Quân dùng những từ ngữ khá nặng nề để chê bai như: Không biết diễn, diễn quá chán hay thậm chí không đủ tố chất làm diễn viên…

Bản thân Tăng Thuấn Hy cũng thừa nhận, anh chưa từng học về diễn xuất và cũng không có nhiều kinh nghiệm đảm nhiệm vai diễn. Hơn nữa, vì anh chàng chưa từng thể hiện vai cổ trang, vẫn còn lối diễn xuất thần tượng nên khán giả cũng có phần lo lắng anh sẽ không thể hiện tốt vai diễn nặng ký này.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/truong-vo-ky-cua-tan-y-thien-do-long-ky-tao-hinh-bi-che-bai-dien-xuat-gay-tranh-cai-a266665.html