Truy bắt 2 tàu khai thác tận diệt thủy sản ở Hà Tĩnh

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa tổ chức tuần tra và truy bắt hai tàu khai thác thủy sản tận diệt ven bờ biển Hà Tĩnh.

Trước đó, vào 17h ngày 30/4, tàu đánh cá số hiệu NA 90751 TS do Vũ Văn Dần (SN 1986) làm thuyền trưởng; tàu cá có số hiệu NA 90750 TS do Trần Văn Ken (1994) làm thuyền trưởng (trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cùng 6 thuyền viên khai thác thủy sản cách bờ biển xã Thạch Hải 1,5 hải lý dùng lưới kéo (còn gọi là giã cào) kéo dọc theo bờ biển của tỉnh Hà Tĩnh.

Thuyền trường và thuyền viên bị bắt giữ cùng tang vật trong lúc đang khai thác hải sản. (Ảnh: T.G)

Phát hiện sự việc, lực lượng chực năng của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã truy đuổi, bắt giữ hai tàu trên. Bị bắt giữ, cả hai thuyền trưởng đều thừa nhận hành vi, vi phạm của mình.

Cụ thể, hai tàu trên đã khai thác thủy sản không đúng nơi quy định theo Khoản 3 Điều 15 của Nghị định 103/2013/NĐ-CP về quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Được biết, thời gian qua nhiều ngư dân Hà Tĩnh đã thiệt hại về ngư lưới cụ khi bị những tàu giã cào này cuốn mất lưới. Trước thực trạng này, lực lượng Biên phòng đã tổ chức, triển khai nhiều đợt truy quét, ngăn chặn nhằm chấn chỉnh tình trạng trên.

Phương thức hoạt động của tàu giã cào là sử dụng hai tàu công suất lớn trên 410 CV chạy song song, kéo theo một tấm lưới, phía đáy của lưới được gắn nhiều chì nặng để cào sâu đến tận đáy biển.

Mắt lưới giã cào nhỏ nên bất cứ thứ gì trên đường đi như tôm, cá, ốc, ghẹ... to, nhỏ đều bị đánh bắt đến cạn kiệt.

Đồn Biên phòng Cửa Sót, Hải đội 2 BĐBP Hà Tĩnh đã thu giữ toàn bộ tang vật và xử lý hành chính đối với 2 chủ phương tiện trên theo quy định của pháp luật.

Video: Vó cá tự phát tận diệt thủy sản trên sông

Huy Hiếu

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-bat-2-tau-khai-thac-tan-diet-thuy-san-o-ha-tinh-d396373.html