Truy bắt 3 đối tượng trong vụ nam thanh niên gục trên vũng máu sau tiếng la hét thất thanh

Sau tiếng la hét thất thanh, người dân tại khu nhà trọ chạy đến thì tá hỏa phát hiện 3 thanh niên dùng hung khí đâm gục anh Đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo báo Công an TP. Hồ Chí Minh, sáng 20/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra truy xét vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam thanh niên bị đâm chết vừa xảy ra trên địa bàn.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh minh họa

Báo Dân Việt thông tin, vào đêm 18/6, nhiều người trong khu nhà trọ ở ấp 5 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) nghe tiếng cự cãi, la hét thất thanh trong căn nhà trọ nên chạy đi kiểm tra. Khi đến nơi, mọi người tá hỏa phát hiện 3 đối tượng dùng hung khí đâm anh Nguyễn Thành Đồng (29 tuổi, quê Bến Tre ) gục trên vũng máu khiến anh Đồng tử vong tại chỗ. Riêng 3 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định gây án là Trịnh Văn Đức (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm (23 tuổi) và Phan Thành Quế (21 tuổi, cả 3 cùng quê Đắk Lắk).

Hiện cơ quan công an đang điều tra và truy bắt 3 đối tượng có liên quan.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/truy-bat-3-doi-tuong-trong-vu-nam-thanh-nien-guc-tren-vung-mau-sau-tieng-la-het-that-thanh-a193849.html