Truy bắt băng cướp nghiện game

Thời gian cuối tháng 3-2018, trên địa bàn một số xã của H. Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản gây hoang mang dư luận cũng như nỗi khiếp sợ cho người dân. Đối tượng đi xe máy, mang hung khí, khi gặp phụ nữ và trẻ em thì dùng dao khống chế, đe dọa bị hại để cướp tài sản. Đơn cử, đêm 29-3, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (1974, trú thôn Mỹ Khánh, xã Hoài Mỹ, H. Hoài Nhơn) điều khiển xe máy chở con là cháu Trần Đình Phong (2003) đi học về. Khi mẹ con chị Phương về đến đoạn đường thuộc thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ thì bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát rồi vượt lên trước mặt. Bất ngờ, đối tượng ngồi sau nhảy xuống chặn ngay đầu xe, lăm lăm con dao bấm trước ánh đèn rồi kề dao vào cổ đe dọa chị đưa tiền. Quá bất ngờ và hoảng loạn, lại ở đoạn đường vắng nên chị Phương không thể phản kháng đành lấy trong túi xách 5 triệu đồng đưa cho chúng mong giữ an toàn tính mạng cho hai mẹ con. Cầm 5 triệu đồng chị Phương đưa, 2 đối tượng vẫn chưa chịu để cho mẹ con chị đi mà tiếp tục lục tìm tiền trên người bị hại. Lúc này có ánh đèn xe từ xa đi tới, sợ bị phát hiện, hai đối tượng lên xe rú ga phóng nhanh về hướng Bắc. Ngay trong đêm, chị Phương đến Cơ quan CSĐT CAH Hoài Nhơn trình báo sự việc.

Lực lượng CA và chị Phương tại hiện trường vụ cướp đêm 29-3.

Tiếp nhận tin báo cũng như thông tin do chị Phương cung cấp về đặc điểm nhận dạng đối tượng gây án và chiếc xe máy chúng sử dụng, các TS, ĐTV Đội CSHS CAH Hoài Nhơn khẩn trương tiếp cận hiện trường nắm tình hình, phối hợp với lực lượng CA các xã lân cận để xác minh, truy tìm thủ phạm. Rà soát hàng loạt nhóm thanh thiếu niên thường tụ tập ăn chơi, TS, ĐTV thấy nổi lên nhóm đối tượng thiếu niên bỏ học sớm, nghiệm game có dấu hiệu nghi vấn. Bởi theo thông tin người dân địa phương cung cấp, tối hôm xảy ra vụ cướp, họ thấy các đối tượng này tụ tập trong các quán nhậu và game online đến khuya. Từ nguồn tin quan trọng này, TS, ĐTV nỗ lực xác minh và xác định 2 nghi can gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Hùng (2001, trú thôn An Dưỡng 1), Đỗ Minh Quang (2001, trú thôn An Dưỡng 2, cùng xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn). Truy tìm thâu đêm, đến ngày hôm sau, TS, ĐTV phát hiện Nguyễn Văn Hùng và Đỗ Minh Quang đang “cắm chốt” trong một quán game online trên địa bàn. Ngay sau khi bị đưa về CQĐT làm rõ một số nghi vấn, 2 đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi.

Tiếp tục đấu tranh, Hùng và Quang khai chúng cùng đồng bọn là Đặng Thái Sang (2000, trú xã Hoài Tân) đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản khác cũng bằng thủ đoạn tương tự trên địa bàn 2 huyện Hoài Ân và Hoài Nhơn. Cụ thể, trong đêm 9-3, Đặng Thái Sang và Đỗ Minh Quang đã cướp của chị Nguyễn Thị Chung (1984, trú thôn Thạnh Xuân, Hoài Hương) chiếc túi xách đựng quần áo, đồ trang điểm và chiếc ví da có 600 ngàn đồng. Trước đó mấy ngày, chúng dùng dao khống chế, cướp của chị Lê Thị Thu Thảo (2000, trú thôn An Lộc 2, xã Hoài Thanh) 1 ĐTDĐ và máy tính xách tay. Từ lời khai của Quang và Hùng, CQĐT CAH Hoài Nhơn triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ Sang ngay sau đó.

3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.

Khi “hội ngộ” tại CQĐT, bộ ba này khai nhận chúng còn thực hiện nhiều vụ cướp khác nhưng bị hại không có tài sản. Thủ đoạn hoạt động của chúng là ban đêm sử dụng xe máy đi dạo, khi thấy phụ nữ hoặc trẻ em thì bám theo, đến đoạn đường vắng liền áp sát dùng dao đe dọa, khống chế cướp tài sản. Nhiều nạn nhân bị cướp số tiền hoặc tài sản ít, hoặc bị đe dọa nhưng không có tài sản nên không trình báo với cơ quan CA. Toàn bộ số tiền cướp được chúng ném vào các quán game, hết tiền lại đi cướp. Hiện CQĐT CAH Hoài Nhơn đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Hùng, Đỗ Minh Quang, Đặng Thái Sang về hành vi “Cướp tài sản” để tiếp tục đấu tranh mở rộng cũng như xác minh những bị hại.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_181477_truy-bat-bang-cuop-nghien-game.aspx