Truy bắt các đối tượng tạt xăng đốt 10 cán bộ khi cưỡng chế đất ở Cà Mau

Trong lúc tổ chức cưỡng chế thi hành án, đoàn cưỡng chế của huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã bị người dân dùng xăng tấn công khiến 7 cán bộ làm nhiệm vụ bị bỏng nặng. Vụ việc xảy ra vào sáng 7-8, gây chấn động dư luận ở Cà Mau.

Tối 7-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã phát công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý ngay vụ chống người thi hành công vụ trong công tác thi hành án tại huyện Cái Nước xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tập trung tích cực chữa trị cho các cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện. "Giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước kết hợp với Công an tỉnh; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các cán bộ bị thương, quan tâm và kịp thời hỗ trợ đối với gia đình các cán bộ bị thương có hoàn cảnh khó khăn", văn bản nêu.

Thăm hỏi các cán bộ bị bỏng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Thăm hỏi các cán bộ bị bỏng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Đối với các đối tượng chống người thi hành công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế thi hành đối với vụ việc trên theo đúng kế hoạch.

Như đã thông tin, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước xảy ra vụ chống người thi hành công vụ khiến 7 người trong đoàn cưỡng chế thi hành án bị thương (theo báo cáo của Văn phòng UBND huyện Cái Nước). Tuy nhiên, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi đây tiếp nhận đến 10 cán bộ bị bỏng trong vụ chống người thi hành công vụ nói trên. Những người bị thương là cán bộ xã Thạnh Phú; Chi cục Thi hành án dân sự và Công an huyện Cái Nước. Trong đó, có 1 người bị bỏng nặng vùng mặt, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Xe cứu thương đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đoàn cưỡng chế của huyện Cái Nước đến nhà ông Phạm Hoàng Kiếm và bà Lê Thị Hiến để công bố quyết định cưỡng chế thi hành án nhưng ông Kiếm, bà Hiến không thống nhất.

Khi đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch thì bị nhiều đối tượng dùng hung khí và xăng chống đối quyết liệt. Các đối tượng chống đối đã dùng xăng tạt vào đoàn cưỡng chế, châm lửa đốt làm nhiều người trong đoàn bị bỏng. Những người tham gia đoàn cưỡng chế đã nhanh chóng dập lửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện, Công an huyện Cái Nước đang tạm giữ và làm việc với 4 người có liên quan, gồm: Phạm Hoàng Kiếm (SN 1959, chủ nhà); Lê Thị Hiến (SN 1967, vợ ông Kiếm); Phan Thị Phiếm (SN 1990, con ông Kiếm) và Lê Thành Lập (SN 1949, anh vợ ông Kiếm), cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú. Đồng thời, tiến hành truy bắt 2 đối tượng đang lẩn trốn.

Lời kể của các cán bộ bị thương

Tối cùng ngày, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, ông Đặng Văn Vũ, Chi cục phó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước- một trong 10 cán bộ bị nạn - vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc: "Khi tôi và một lãnh đạo Công an huyện Cái Nước vào nhà vận động người thân ông Kiếm chấp hành lệnh cưỡng chế thì gia đình phản ứng quyết liệt. Tôi thấy con trai ông Kiếm là Phạm Văn Nguyên và người em rể đã đổ xăng vào thau và bó lá dừa, rồi nói: "Thằng nào muốn chết thì bước vô". Tôi đã ngửi thấy hơi xăng và nhìn thấy ông Kiếm nhét dao phía sau lưng. Lúc này, tôi liền dặn anh em trong đoàn nên cẩn thận nhưng không kịp".

Còn theo lời kể của ông Lê Minh Tiến, cán bộ dân phòng xã Thạnh Phú tham gia đoàn cưỡng chế, khi ông Vũ đọc quyết định cưỡng chế thì Nguyên đã dùng thau xăng hất thẳng vào những cán bộ đang làm nhiệm vụ, còn con em rể Nguyên thì bật lửa đốt. "Những người dính xăng cháy thì mạnh ai nấy chạy thoát thân nên tình hình rất hỗn loạn. Tôi đã nhảy xuống ao gần đó để dập lửa, còn những đồng nghiệp còn lại thì được mọi người hỗ trợ dập lửa", anh Tiến kể.

Ghi nhận từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, hiện sức khỏe các bệnh nhân tại đây đã ổn định, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhiều người có thể bị thẹo do bỏng ở vùng mặt.

VÂN DU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/truy-bat-cac-doi-tuong-tat-xang-dot-10-can-bo-khi-cuong-che-dat-o-ca-mau-20190807213435741.htm