Truy bắt đối tượng cướp dây chuyền từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản

Bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của chị Huyền, đồng thời khai thêm mỗi đối tượng từng có 2 tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Sáng nay 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (sinh năm 2001) và Phạm Ngọc Hải (sinh năm 1999, cùng trú tại TP. Long Xuyên) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Sợi dây chuyền hai đối tượng cướp giật

Theo đó, sau khi giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ, trên đường tẩu thoát Tài và Hải đã cởi bỏ áo nhằm tránh sự phát hiện của bị hại và lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, Tài và Hải đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 14/6/2023, chị Trần Thị Mỹ Huyền (sinh năm 1983, trú tại xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) điều khiển xe mô tô đang trên đường về nhà. Khi đến đoạn thuộc tổ 08, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thì bất ngờ bị Tài và Hải điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát giật sợi dây chuyền và mặt dây chuyền chị Huyền đeo trên cổ, trọng lượng 1,1 lượng vàng 18k rồi tăng ga tẩu thoát.

Lực lượng công an vây bắt các đối tượng

Bỏ chạy được khoảng 02km, Tài, Hải phát hiện lực lượng công an và xã đội đang chốt chặn, bảo vệ khu vực sạt lở bờ sông nên đã bỏi lại phương tiện cùng tang vật để thoát thân. Trên đường lẩn trốn, hai đối tượng đã cởi bỏ quần áo nhằm tránh sự phát hiện của bị hại và lực lượng công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Mỹ Khánh đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tài và Hải.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Tài và Hải đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của chị Huyền, đồng thời khai nhận mỗi đối tượng từng có 02 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tiến Tầm

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/truy-bat-doi-tuong-cuop-day-chuyen-tung-co-2-tien-an-ve-toi-trom-cap-tai-san-d8333.html