Truy bắt đối tượng đánh cụ ông đi tập thể dục vì cho rằng làm chó sủa

Cho rằng cụ ông đi thể dục làm chó sủa khiến mình mất ngủ, Bính đã đánh nạn nhân gãy tay rồi sau đó bỏ trốn.

Chiều 3/10, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bính (SN 1964), trú tại thôn La Xá, xã Thạch Lâm về tội Cố ý gây thương tích.

Bị can Lê Văn Bính.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, vào khoảng 3h ngày 10/9, ông Hồ Văn Hiến (83 tuổi), trú tại thôn La Xá, xã Thạch Lâm đi bộ thể dục trên trục đường liên thôn. Khi đi qua nhà Lê Văn Bính, ông Hiến bất ngờ bị tên này xông ra dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào 2 tay. Chưa dừng lại ở đó, Bính tiếp tục chạy vào nhà xách dao ra nhưng rất may ông Hiến đã kịp bỏ chạy.

Ngay sau đó, ông Hiến được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị gãy cả 2 tay, tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định là 24%.

Tại CQĐT, Lê Văn Bính khai nhận, cho rằng việc ông Hiến thường xuyên đi thể dục qua nhà khiến chó sủa làm hắn không ngủ được nên thời điểm thấy nạn nhân đi qua, hắn đã lấy 2 cây gậy sắt ra đuổi đánh.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà, hành vi của Bính rất côn đồ, đánh 1 cụ già chỉ vì cho rằng đi thể dục khiến chó sủa.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã triệu tập đối tượng lên lấy lời khai. Tuy nhiên, trong quá trình chờ kết quả giám định, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, chúng tôi đang vận động, thuyết phục bị can trở về. Nếu bị can vẫn tiếp tục không hợp tác, chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã”, Trung tá Trương Việt Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-bat-doi-tuong-danh-cu-ong-di-tap-the-duc-vi-cho-rang-lam-cho-sua-a406075.html