Truy bắt hung thủ tấn công khủng bố tại Kenya

'Chúng tôi đứng sau vụ tấn công tại Nairobi. Chiến dịch này đang diễn ra. Chúng tôi sẽ tiết lộ các chi tiết sau', người phát ngôn của phiến quân Hồi giáo al-Shabaab ở Somalia là Abdiasis Abu Musab tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố vào khu tổ hợp văn phòng, khách sạn DusitD2 ở quận Westland, thủ đô Nairobi của Kenya chiều 15-1.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Maria Fernanda Espinosa đã lên án vụ# tấn công khủng bố và tuyên bố, Liên hợp quốc luôn sát cánh cùng người dân Kenya. Một vụ nổ súng đã xảy ra ngay sau một vụ nổ tại khu tổ hợp văn phòng, khách sạn vào khoảng 15 giờ ngày 15-1 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 15 người chết và khoảng 30 người bị thương.

Dự kiến số người thiệt mạng sẽ gia tăng bởi 1 số người đang trong tình trạng nguy kịch. Số người thiệt mạng và bị thương diễn ra sau khi các tay súng tấn công. Theo người phát ngôn cảnh sát Kenya Charles Owino, toàn bộ lực lượng cảnh sát, trong đó có cả đội chống khủng bố, đã được điều động đến hiện trường.

Cảnh sát Kenya đấu súng với những kẻ tấn công khách sạn.

Và theo lời khai của các nhân chứng, họ đã nhìn thấy 4 người đàn ông có vũ trang bước vào khu tổ hợp kể trên và nghe thấy tiếng súng nổ từ nhiều hướng. Đấu súng đã diễn ra giữa lực lượng chức năng với các tay súng. Nhưng gần 11 giờ sau khi xảy ra vụ tấn công, người ta vẫn nghe thấy tiếng súng giao tranh và tiếng nổ tại khu vực này, và điều đó cho thấy tình hình nơi đây chưa được kiểm soát.

Và 1 nghi phạm được cho là đã bị bắt giữ. Được biết, 15 thi thể đã được đưa ra khỏi khu tổ hợp văn phòng, khách sạn DusitD2 - 11 người Kenya, 1 người Mỹ và 1 người Anh theo giấy tờ căn cước của họ và 2 người còn lại chưa xác định được quốc tịch vì không mang giấy tờ tùy thân. Đêm 15-1-2019, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 1 công dân nước này đã chế#t trong vụ tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Fred Matiang'i cho biết, toàn bộ các tòa nhà đã được đảm bảo an toàn và hàng chục người được sơ tán khỏi hiện trường. Bởi theo người phát ngôn cảnh sát Kenya Charles Owino, lực lượng chống khủng bố đã giành lại quyền kiểm soát khu tổ hợp văn phòng, khách sạn ở trung tâm thủ đô Nairobi chỉ vài giờ sau khi các tay súng Hồi giáo cực đoan mở cuộc tấn công kể trên.

Cuộc tấn công vào khu tổ hợp văn phòng, khách sạn DusitD2 là vụ khủng bố tàn bạo nhất ở Kenya trong nhiều năm qua. Được biết, cuộc giao tranh với các tay súng khủng bố được máy bay trực thăng của không quân Kenya hỗ trợ.

Nhưng phải tới 20 giờ ngày 15-1 (theo giờ địa phương), lực lượng an ninh mới kiểm soát được tình hình. Theo giới truyền thông, các tay súng đã ném bom vào các phương tiện tại bãi đỗ xe cạnh khách sạn DusitD2, trước khi xông vào sảnh, nơi 1 nghi phạm kích hoạt quả bom mang theo người. Được biết, cảnh sát phải hỗ trợ du khách và người dân địa phương sơ tán khỏi khách sạn DusitD2, trong khi lực lượng chống khủng bố đối phó với các tay súng.

Vụ tấn công khiến các du khách và nhân viên địa phương hoảng loạn.

Ngoài việc điều lực lượng cảnh sát và chống khủng bố, xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng được đưa tới hiện trường. DusitD2 là khách sạn 5 sao với 101 phòng nằm gần quận tài chính của thủ đô Nairobi và vụ khủng bố chiều 15-1 đã khiến khu tổ hợp văn phòng, khách sạn này thành một bãi chiến trường.

Theo giới truyền thông, mặc dù đã tiến hành rất nhiều vụ tấn công khủng bố ở châu Phi trong thập kỷ vừa qua, nhưng al-Shabaab mới "sờ tới" Kenya gần 10 năm qua và làn sóng bạo lực gia tăng sau khi nước này cử binh lính tới Somalia hồi tháng 10-2011 để tham gia chiến dịch truy quét nhóm phiến quân được coi là chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Phiến quân al-Shabaab từng đe dọa tiến hành "chiến tranh trường kỳ" ở Kenya để báo thù cho những tay súng Hồi giáo bị chết trong các vụ truy quét của chính phủ Kenya. Al-Shabaab đã tấn công trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi năm 2013, khiến ít nhất 67 người chết. Tới ngày 2-4-2015, nhóm phiến quân này còn sát hại 148 người ở trường Đại học Garissa (tại thị trấn Garissa, gần biên giới với Somalia).

Ngoài việc khiến 148 người thiệt mạng, chúng còn làm 79 người bị thương và đó là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Kenya kể từ vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi năm 1998 khiến 148 người thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Kenya khi đó là Mwenda Njoka cho biết, Abdirahim Abdullahi là 1 trong 4 tay súng (đã bị tiêu diệt) tham gia vụ khủng bố kể trên và bố của tên này là ông Abdullahi Daqare (quan chức cao cấp của huyện Mandera) từng báo với cơ quan an ninh về thằng con "trời đánh" của mình.

Abdirahim Abdullahi từng tốt nghiệp ngành luật tại Trường Đại học Nairobi năm 2013 và là người Kenya gốc Somalia, được mọi người coi là "luật sư tương lai cực kỳ thông minh".

Trịnh Huyền My

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/truy-bat-hung-thu-tan-cong-khung-bo-tai-kenya-529815/