Truy bắt kẻ giết cô lái đò vứt xác xuống sông

Thấy chiếc đò trôi trên sông nên người dân kéo vào nhưng sau đó phát hiện có nhiều vết máu và có dấu hiệu bất thường. Công an vào cuộc phát hiện cô lái đò bị giết vứt xác xuống sông Tiền.

Ngày 30-4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tìm thấy xác của người phụ nữ lái đò trên sông Tiền mất tích vào ngày 28-4 thuộc địa bàn thành phố Mỹ Tho. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho), làm nghề lái đò du lịch, thi thể bà Khanh được tìm thấy trôi trên sông Tiền thuộc thủy phận phường Tân Long.

Cô lái đò bị giết rồi vứt xác xuống sông Tiền

Cô lái đò bị giết rồi vứt xác xuống sông Tiền

Cơ quan công an xác định nạn nhân nghi bị giết, cướp sau đó bị vứt xác xuống sông phi tang. Theo thông tin ban đầu, một số tài sản gồm tiền, vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng trên người nạn nhân đã không tìm thấy. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28-4, anh Trần Văn Hiếu (35 tuổi, quê Bến Tre), người làm công trên bè phát hiện đò du lịch mang biển kiểm soát TG-8243 không có người lái trôi dạt trên sông Tiền, anh Hiếu kéo chiếc đò cột vào bè cá. Sáng 29-4, khi mọi người đến xem thì phát hiện trên buồng lái chiếc đò có nhiều vết máu và con dao Thái Lan. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong buồng lái chiếc đò có nhiều vật dụng bị xáo trộn, nhiều máu dính trên một chiếc áo và vương vãi khắp nơi. Người quen trình báo công an, tối 28-4, bà Khanh có đưa một nhóm khách trên sông Tiền, sau đó không thấy tung tích.

M. SƠN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/truy-bat-ke-giet-co-lai-do-vut-xac-xuong-song-20180430154807426.htm