Truy bắt nghi phạm giết người do không đi nhậu

Được rủ đi uống rượu nhưng Nhung không đồng ý liền bị đối tượng Thanh dùng một tuýp sắt đánh, dùng chân đạp lên người tử vong.

Ngày 27/5, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án giết người tại địa bàn xã Long Khánh đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Tiền Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền; đồng thời khẩn trương truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, khoảng 23h30 ngày 26/5, một đối tượng tên Thanh (ngụ ấp 14, xã Long Trung, huyện Cai Lậy) rủ Nguyễn Hoàng Nhung (36 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) và Phạm Trọng An (39 tuổi, ngụ ấp Phú Hiệp, xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy) đi uống rượu.

An đồng ý nhưng Nhung bỏ đi. Lúc này Thanh tức giận, dùng một tuýp sắt đánh Nhung và dùng chân đạp lên người, làm Nhung gục xuống đường.

Rất đông người dân theo dõi vụ án.

Sau đó, Thanh cùng Phạm Trọng An khiêng Nhung bỏ ở ven tỉnh lộ 868 thuộc địa bàn ấp Phú Hiệp, xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy. Đến sáng 27/5, người dân phát hiện Nhung đã tử vong và báo cơ quan công an.

Được biết, Nguyễn Hoàng Nhung, Phạm Trọng An là 2 đối tượng sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/truy-bat-nghi-pham-giet-nguoi-do-khong-di-nhau-914111.vov