Truy bắt nghi phạm sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh trai

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến Hiếu ra tay giết hại 2 nạn nhân trên là do mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 27/7, một cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của phòng đang phối hợp với các lực lượng Công an quận Lê Chân, Hồng Bàng và của thành phố truy bắt nghi phạm gây nên một vụ trọng án khiến 2 nạn nhân tử vong, Báo Người đưa tin cho biết.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người đưa tin

Nghi phạm gây nên vụ trọng án là Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại số 24/23 đường Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân).

Nạn nhân mà nghi phạm Hiếu xuống tay sát hại là anh Đàm Văn T. (SN 1981, anh ruột của Hiếu) và bà Hoàng Thị Ngọc B. (SN 1960; trú đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng), là mẹ nuôi của anh T.

Báo SGGP thông tin, vào lúc 5 giờ, sáng 27/7, tại nhà anh Đàm Văn T., đối tượng Đàm Văn Hiếu đã dùng dao đâm chết anh này.

Tới 5 giờ 15 cùng ngày, sau khi sát hại anh trai mình, Hiếu chạy sang nhà bà Hoàng Thị Ngọc B. Tại đây, Hiếu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà B. dẫn đến tử vong, rồi bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến Hiếu ra tay giết hại 2 nạn nhân trên là do mâu thuẫn cá nhân.

Sự việc đang được làm rõ.

Gia Huy tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/truy-bat-nghi-pham-sat-hai-anh-trai-va-me-nuoi-513103.htm