Hy Lạp từ chối đề xuất của EU về quy trình giám sát biên giới

Hy Lạp đã từ chối yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) về việc thiết lập một quy trình độc lập để giám sát việc kiểm soát biên giới và di cư bất hợp pháp.

Liên minh châu Âu (EU) đã từng chỉ trích Athens vì thực hiện hành vi bất hợp pháp đối với người di cư. Việc từ chối này có thể mang lại lợi ích hàng triệu đô la hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp để tăng cường khả năng chống lại di cư bất hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh châu Âu đang có nguy cơ hứng chịu làn sóng người di cư Afghanistan đổ vào châu Âu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp Notis Mitarakis đã thể hiện quan điểm rõ ràng Hy Lạp chưa sẵn sàng về việc thành lập các ủy ban giám sát độc lập về di cư trên khắp EU bởi việc tạo ra một cơ quan giám sát như vậy sẽ gián tiếp giám sát cách Hy Lạp chống lại những người di cư bất hợp pháp hiện nay và nó không nằm trong các ưu tiên của chính phủ. Mặt khác, đây là quyền chủ quyền của Hy Lạp trong việc bảo vệ biên giới của mình khi nước này thấy cần có hành động phù hợp.

Thời gian qua, Hy Lạp đã tăng cường tuần tra dọc theo bờ biển Aegean và dựng một bức tường khổng lồ dọc biên giới đất liền với Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại làn sóng người di cư mới.

Các nhà lãnh đạo Hy Lạp cũng đang xem xét thiết lập các rào cản dọc theo tuyến đường biển Aegean chia cắt Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Hy Lạp cho biết họ đang chuẩn bị một cuộc chiến mới và không cho phép đi lại tự do đối với những người nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hy-lap-tu-choi-de-xuat-cua-eu-ve-quy-trinh-giam-sat-bien-gioi-895217.vov