Truy bắt nhanh đối tượng đập phá tiệm vàng

Chiều tối 28-8, một thanh niên bất ngờ xông vào tiệm vàng Kim Việt (tại ngã tư Phan Châu Trinh – Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dùng búa đập nhiều phát vào tủ đựng vàng tại tiệm. Tuy nhiên hành động trên của đối tượng bị một số nhân viên trong tiệm vàng chống trả quyết liệt nên đối tượng bỏ chạy.

Tiệm vàng Kim Việt, nơi đối tượng Sơn đến đập phá.

Tiệm vàng Kim Việt, nơi đối tượng Sơn đến đập phá.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 28-8, một thanh niên bịt mặt, mặc quần jeans, áo thun chạy xe máy đến trước tiệm vàng Kim Việt. Sau đó, người này vào tiệm vàng lớn tiếng la hét, uy hiếp những người xung quanh, dùng búa đập nhiều lần vào tủ để vàng. Nhiều khách hàng chứng kiến sự việc hoảng loạn, bỏ chạy.

Khi đối tượng xông vào đập tủ kính thì 3 thanh niên trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng khác kháng cự quyết liệt, đồng thời kéo cửa lại, không cho đối tượng vào bên trong. Thấy không thể tiếp tục thực hiện được hành vi, đối tượng vội lên xe máy bỏ trốn, vứt búa lại hiện trường. Điều đáng nói, trước khi vào tiệm vàng, đối tượng có mang khẩu trang, thế nhưng trong quá trình thực hiện hành vi đập phá, đối tượng đã tháo khẩu trang ra và nhiều người nhìn thấy mặt đối tượng.

Nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, tổ chức truy bắt đối tượng. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng tại nơi đang lẩn trốn. Bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính đối tượng trên là Trần Bá Sơn (1999, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Đối tượng Trần Bá Sơn tại Công an TP Tam Kỳ.

Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đang tạm giữ Trần Bá Sơn để làm rõ có phải đây là hành vi cướp tài sản hay không. “Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Trần Bá Sơn khai có xông vào tiệm vàng lớn tiếng uy hiếp những người trong tiệm, rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng nhằm gây sức ép đòi nợ con chủ tiệm vàng này. Khi thực hiện đối tượng bị chống trả quyết liệt nên bỏ chạy. Lúc gây ra vụ việc này nghi phạm Trần Bá Sơn có biểu hiện bị ngáo đá”, Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Điều đáng nói, theo nhiều người cho hay, con trai của chủ tiệm vàng Kim Việt nợ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi ngoài xã hội với khoản tiền lên đến 7 tỷ đồng, và hiện không có khả năng trả nợ. Do đó theo nhận định ban đầu của Cơ quan điều tra, rất có thể đối tượng đến uy hiếp, đập phá tài sản để gia đình chủ tiệm vàng trả nợ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Cũng mới đây, trưa 13-8, một đối tượng đã xông vào tiệm vàng Kim Nhung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) dùng cuốc mang theo đập bể kính tủ cướp 3 khay vàng tây, tổng trọng lượng khoảng 11 lượng vàng rồi tẩu thoát. Theo đó, đối tượng gây ra vụ án trên được xác định là Nguyễn Văn Tú (1990, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang). Sau khi cướp tiệm vàng, người này đã chạy xe máy đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang tại TP Đà Nẵng để đầu thú.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-bat-nhanh-doi-tuong-dap-pha-tiem-vang-post265970.html