Truy bắt nhóm côn đồ trữ súng đạn, quả nổ để uy hiếp 'con nợ'

Liên quan đến vụ án: “Tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ”, “Tàng trữ vũ khí quân dụng” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn huyện Chư Păh (Gia Lai) và phường Yên Đỗ (TP Pleiku, Gia Lai), ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho hay đang điều tra làm rõ hành vi của đối tượng: Võ Anh Tú (1996, trú phường Yên Đỗ) và Võ Huỳnh Anh Tuấn (2000, em ruột Tú) cùng các đồng phạm khác.

Đối tượng Võ Anh Tú và khẩu súng quân dụng AR15 cùng 8 viên đạn tang vật của vụ án.

Đối tượng Võ Anh Tú và khẩu súng quân dụng AR15 cùng 8 viên đạn tang vật của vụ án.

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu của cơ quan Công an, xuất phát từ việc đối tượng Tú cho anh Dương Ngọc Mỹ (1993, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) vay 200 triệu đồng. Đến hẹn nhưng anh Mỹ không trả tiền nên Tú nhiều lần gọi điện hù dọa, yêu cầu trả tiền song anh Mỹ vẫn khất lần. Để đòi bằng được tiền, Tú tự chế 1 quả nổ rồi mang đến tận nhà “con nợ” để uy hiếp. Khuya 15-11-2020, Tú cùng 4 đối tượng khác đi trên 3 xe máy đến nhà anh Mỹ ở xã Nghĩa Hưng thấy nhà đóng cửa (gia đình đang ngủ), Tú ném quả nổ vào cửa phía trước nhà gây tiếng nổ lớn làm vỡ gạch nền và tủ kính bán quán của người nhà anh Mỹ. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai quyết liệt chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để truy tố trước pháp luật. Trong lúc cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng thì ngày 10-5-2021, Công an TP Pleiku nhận tin báo của người dân về việc Tú cùng 3 đối tượng khác hành hung, bắt giữ người trái pháp luật tại nhà số 193- Huỳnh Thúc Kháng (phường Yên Đỗ). Công an TP Pleiku nhanh chóng có mặt, bắt giữ Tú và Tuấn, còn những đối tượng khác kịp bỏ trốn. Khám xét nơi ở của Tú và Tuấn, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng (AR15), 8 viên đạn, 1 quả nổ tự chế, 4 tuýp sắt, 3 dao, rựa cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Người bị nhóm của anh em Tú, Tuấn bắt giữ trái pháp luật chính là anh Mỹ, “con nợ” đã bị nhóm này ném quả nổ vào nhà để “khủng bố” vào khuya 15-11-2020. Theo trình bày của anh Mỹ, sau khi bị Tuấn, Tú đến tận nhà “khủng bố” nên anh Mỹ lo sợ phải trốn vào TP Hồ Chí Minh. Tú nhiều lần gọi điện cho anh Mỹ, sau đó hai bên thỏa thuận phương án trả số tiền trên bằng nhiều lần (mỗi lần 20 triệu đồng). Tin tưởng vào lời cam kết của chủ nợ anh Mỹ quay về nhà, khi đến TP Pleiku thì bị các đối tượng phát hiện chặn đánh và bắt giữ. Đồng thời, gọi điện yêu cầu người thân của anh Mỹ mang tiền đến chuộc người.

Sau khi bị bắt, Võ Anh Tú và Võ Huỳnh Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và đồng bọn. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Trung tá Phan Thanh Sơn – Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn, giữa bị hại và các đối tượng gây án có mối quan hệ quen biết, phức tạp. Người bị hại không chủ động đến cơ quan Công an trình báo vụ việc mà bỏ trốn khỏi địa phương, do vậy công tác điều tra, xác định các đối tượng liên quan mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, với tinh thần vào cuộc quyết liệt, sự phối hợp tích cực giữa Phòng An ninh điều tra và Công an TP Pleiku đã từng bước điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng”.

Hiện một số đối tượng liên quan đến vụ án trên đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

G.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_243018_truy-bat-nhom-con-do-tru-sung-dan-qua-no-de-uy-hiep-con-no-.aspx