Truy bắt nhóm côn đồ

Chiều 2-4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền kết hợp các đơn vị chức năng đã điều tra làm rõ ba đối tượng liên quan vụ nổ súng chiều 29-3 tại ngõ 313 Đà Nẵng, phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) và đang khẩn trương truy bắt để xử lý.

Các đối tượng gồm: Hoàng Ngọc Vân, SN 1992, ở số 3/81 Đà Nẵng, phường Lạc Viên; Vũ Tuấn Long, SN 1993, ở số 80/25 Lê Lợi, phường Máy Tơ và Hoàng Anh Mỹ, SN 1993, ở số 5/36 phố Cấm, phường Gia Viên, cùng quận Ngô Quyền. Trước đó, do mâu thuẫn trong khi đá bóng tại sân Máy Tơ, trưa 29-3, ba đối tượng nói trên cùng bốn người đã tìm đến nhà và xô xát với Lê Xuân Tùng, SN 1992, bắn bị thương bà Trần Thị Thu Hà, SN 1973 là mẹ của Tùng.

Tội phạm ma túy

Ngày 2-4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, qua tuần tra tại khu vực tổ 20, Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, đã bắt Phan Tấn Sĩ, 23 tuổi, sống lang thang, tàng trữ chất ma túy, tang vật thu giữ gồm: 315 tép hê-rô-in và 99 bịch ma túy đá. Công an TP Nha Trang đã tạm giữ hình sự Phan Tấn Sĩ để tiếp tục điều tra.

* Phòng PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt bốn đối tượng trú ở tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội về hành vi mua bán, thu gom thuốc thú y loại Ket-A-100 được nhập khẩu từ Ô-xtrây-li-a, rồi dùng thủ đoạn tách chiết loại thuốc này để điều chế trái phép chất ma túy kê-ta-min. Tang vật thu giữ gồm: 207 lọ Ket-A-100, 236 lọ Lidocain, bốn lọ kê-ta-min, hai cân điện tử và nhiều đồ vật, dụng cụ, loại thuốc khác sử dụng trong quá trình sản xuất chất ma túy kê-ta-min. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đường dây này do Lưu Trường San, trú phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn cầm đầu. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Gây nổ nhà dân

Hồi 2 giờ 30 phút ngày 1-4, gia đình ông Nguyễn Quốc Công, 62 tuổi, ở xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà (Thái Bình) bị kẻ gian đặt chất nổ, gây nổ khu cửa sổ phía sau gian buồng ngủ. Vụ nổ không gây thiệt hại về người, nhưng cánh cửa sổ và một số vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng. Tại hiện trường, Công an thu 20 m dây điện, hai viên pin. Vụ việc đang được điều tra.

Xô xát tại Đền Trần

Ngày 2-4, Công an TP Nam Định cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý vụ xô xát, gây thương tích của một số thầy viết sớ trong Khu di tích Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Theo đó, vụ xô xát xảy ra giữa ông Trần Văn Định (47 tuổi) và các ông Trần Huy Thắng (39 tuổi), Trần Huy Lực (36 tuổi, em ông Thắng). Cả ba người này đều là thầy viết sớ tại đền Cố Trạch, nằm trong Khu di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt Đền Trần - Chùa Tháp.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt Đền Trần - Chùa Tháp cho biết, ba thầy viết sớ nói trên không phải người của Ban Quản lý di tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/35971502-truy-bat-nhom-con-do.html