Truy bắt nhóm người khiến một thanh niên tử vong trong trận 'huyết chiến' giữa 2 cô gái

Thấy bạn gái bị đối thủ đánh, H. chạy đến can ngăn thì bị Đạt - bạn trai của đối thủ dùng hung khí đâm tử vong.

Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, mâu thuẫn từ trước trên Facebook, khoảng 19h30 ngày 12/5, Dương Thị Kim Ngân (20 tuổi, ngụ xã Long Hưng, thị xã Gò Công) hẹn Nguyễn Ngọc Lài (19 tuổi, ngụ xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) đến công viên Ao Thiếc (thuộc phường 3, thị xã Gò Công) để “giải quyết”.

Ngân rủ bạn trai là Nguyễn Trọng Đ. (24 tuổi, ngụ xã Long Thuận, thị xã Gò Công) cùng 2 vợ chồng chị ruột của mình đi cùng. Lài cũng rủ bạn trai là Trần Minh Hoàng (22 tuổi, ngụ xã Long Chánh, thị xã Gò Công) cùng với một nhóm bạn từ 6-7 người (chưa rõ danh tính) đến điểm hẹn.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Tại công viên Ao Thiếc, 2 nhóm tiếp tục cãi vã. Ngân dùng mũ bảo hiểm lao vào định đánh Lài thì Hoàng chạy đến can ngăn. Đ. thấy vậy lao vào đánh Hoàng. Thấy vậy, nhóm của Hoàng dùng dao tự chế, cây gỗ… xông vào đánh và đâm chém Đ..

Thông tin trên báo Lao Động, Đ. được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi. Riêng Hoàng đã bỏ trốn sau khi gây án.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Đ. tử vong do sốc mất máu cấp vì đứt động mạch dưới đòn trái, thủng đỉnh phổi và tràn máu màn phổi.

Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang ráo riết truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-bat-nhom-nguoi-khien-mot-thanh-nien-tu-vong-trong-tran-huyet-chien-giua-2-co-gai-a433683.html