Truy bắt tội phạm ngoại trên đất Việt

Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận xuất hiện nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động manh động, liều lĩnh. Có thể kể đến là ổ nhóm xâm hại tình dục nhằm vào trẻ em nam; băng chuyên trộm cắp trên các chuyến bay hay những đối tượng bị truy nã quốc tế lấy Việt Nam làm nơi ẩn náu.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm, cán bộ chiến sỹ Đội hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ nhiều băng, ổ nhóm tội phạm là người nước ngoài...

Công an Hà Nội dẫn giải 2 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế.

“Săn” tội phạm ấu dâm

Cuối tháng 9-2018, bị cáo Roman Zmajkovic, quốc tịch Slovakia, phải ra trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi xâm hại tình dục mà hắn đã thực hiện với nhiều trẻ em nam tại Hà Nội trong một thời gian dài.

Trung tá Vũ Đức Bình - điều tra viên kỳ cựu của Đội hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự kể lại với chúng tôi: Đối tượng Zmajkovic được các anh đưa vào “tầm ngắm” từ giữa năm 2017. Thời điểm đó, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, các trinh sát phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện một số đối tượng nam giới người nước ngoài chuyên “săn” các bé trai để dụ dỗ, làm trò “người lớn” với các cháu. Trong đó nổi lên là Zmajkovic, một đối tượng rất “thèm khát” quan hệ đồng tính, đặc biệt là với trẻ nam.

“Do đã có nhiều năm công tác điều tra tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương thường xuyên xuất hiện khách quốc tế nên tôi có kinh nghiệm về loại tội phạm này. Bằng những kinh nghiệm và tài liệu thu thập được, tôi khẳng định với lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng này bằng được” - Trung tá Bình chia sẻ.

Dù quyết tâm là vậy, song để có thể bắt quả tang đối tượng lại là điều không đơn giản. Zmajkovic quá hiểu luật pháp để biết rằng, chỉ cần một lần sơ sẩy là gã sẽ phải trả giá đắt. Chính vì thế, gã giở đủ mọi mánh khóe tinh vi đã học được ở nhiều quốc gia khác để mang ra đối phó trên đất Việt Nam. Gã thường xuyên thay đổi địa chỉ nơi ở và nơi “hành sự”. Đồng thời, thỉnh thoảng cũng tìm đến những đối tượng trên 18 tuổi để quan hệ nhằm “lách luật”... Ngoài ra, một số bị hại vì những món lợi nhỏ nên không hợp tác với Cơ quan công an.

“Những ngày giáp tết Nguyên đán Mậu Tuất, chúng tôi phát hiện Zmajkovic di chuyển vào một số tỉnh miền Trung. Được sự chỉ đạo từ chỉ huy Phòng, một tổ công tác lên kế hoạch, theo sát những di biến động của gã chờ cơ hội phá án. Tuy nhiên, dường như cảm thấy điều gì đó bất ổn, Zmajkovic “nằm im thở khẽ” trong một thời gian dài khiến anh em lại phải khăn gói trở ra Bắc” - Trung tá Bình nhớ lại.

Sự kiên trì bền bỉ của cán bộ chiến sỹ trong Đội cuối cùng cũng được đền đáp. Đầu tháng 5-2018, trinh sát hình sự phát hiện Zmajkovic có dấu hiệu hoạt động trở lại. Lập tức, một tấm lưới được giăng sẵn... Và đến ngày 4-5, Zmajkovic đã sa lưới pháp luật.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, rạng sáng hôm đó, Zmajkovic rủ cháu N.T.L. (SN 2004, quê ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên; tạm trú tại Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) về phòng khách sạn hắn thuê trên phố Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để “vui vẻ”. Khi đối tượng vừa thực hiện xong hành vi dâm ô với cháu L., các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ.

Vadim Scott Benderman (ảnh trái) và Roman Zmajkovic (ảnh phải) - 2 “Yêu râu xanh” bị Công an Hà Nội phát hiện bắt giữ.

Tại Cơ quan công an, sau nhiều giờ chối quanh thì Zmajkovic đã phải thú nhận toàn bộ hành vi của hắn. Zmajkovic khai từ năm 2017 đến khi bị bắt, hắn đã có quan hệ tình dục với nhiều trẻ nam mà hắn gặp ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang. Sau mỗi lần “vui vẻ”, hắn đã cho các cháu từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của đối tượng, khi “đánh hơi” thấy hiểm nguy đến gần, gã liền bỏ trốn đến một số địa phương và “nằm yên” một thời gian. Cũng vì thế mà 2 lần lực lượng điều tra đã bắt hụt. Trước khi sang Việt Nam, Zmajkovic từng bị cảnh sát một số nước châu Âu bắt giam, xử phạt về hành vi tương tự. Song, do không thể kiềm chế được dục vọng, gã vẫn “ngựa quen đường cũ”, dù biết rằng sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25-9-2018, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa bị cáo Roman Zmajkovic ra xét xử về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Tòa tuyên phạt Roman Zmaikovic 3 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố, hình phạt bổ sung là trục xuất khỏi Việt Nam sau khi thụ án xong.

Trước đó, ngày 20-4, các cán bộ chống tệ nạn xã hội Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt đối tượng Micheal Jurgen (SN 1960, quốc tịch Đức) khi hắn đang có hành vi dâm ô với cháu Trần Đức T. (SN 2003, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để truy tố gã bệnh hoạn này.

Năm 2015, cán bộ chiến sỹ trong Đội cũng lật mặt một gã yêu râu xanh đội lốt giáo viên mang quốc tịch Canada. Trong vòng khoảng 1 năm, đối tượng Vadim Scott Benderman đã xâm hại hàng chục trẻ nam trên địa bàn thành phố. Benderman đã phải lĩnh án 4 năm tù và sẽ bị trục xuất khỏi Hà Nội sau khi thụ án.

Cảnh sát hình sự hướng dẫn cho một khách du lịch người nước ngoài.

Chặn đứng băng trộm trên máy bay

Thời điểm cuối năm 2016 cho đến giữa năm 2017, trên các chuyến bay của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific,... liên tục xuất hiện tình trạng hành khách bị mất cắp hành lý. Tổ chức điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đồn công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài phát hiện một nhóm đối tượng người Trung Quốc chuyên thực hiện hành vi này. Bằng những phương án đấu tranh quyết liệt và khéo léo, trong năm 2018, vấn nạn này gần như không còn tái diễn.

Theo một chỉ huy Đội hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2016, đầu năm 2017, trên các chuyến bay nội địa và quốc tế đã xảy ra 30 vụ trộm cắp. Đối tượng gây án chủ yếu là người Trung Quốc.

Tình trạng trộm cắp tài sản thường xảy ra trên một số chặng bay khu vực Đông Nam Á, đặc biệt đối với đường bay đi - đến Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Campuchia. Ngoài ra còn có một số đường bay nội địa như Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Nhận thấy đối tượng người Trung Quốc hoành hành gây mất an ninh an toàn hàng không, khiến hành khách hoang mang, bức xúc, Cơ quan công an đã tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh. Các nhân viên, tiếp viên hàng không đều được hướng dẫn cách phát hiện, ứng phó đối với đám đạo chích. Khi các đối tượng nghi vấn bị phát hiện, Cơ quan công an sẽ tổ chức đấu tranh. Ngày 16-4-2017, một trong những siêu trộm sa lưới là Ding Ying Jun (trú tại TP Hà Nam, Trung Quốc).

Hành vi phạm tội của gã nhanh chóng được làm rõ. Buổi sáng cùng ngày Ding có mặt tại số ghế 3D (hạng thương gia) trên chuyến bay mang số hiệu VN-216 của hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh vào 7 giờ 20 phút. Cùng khoang với Ding có 3 hành khách Việt và 1 tiếp viên của chuyến bay là chị Trần Thị Phương Minh. Ding để ba lô cá nhân của hắn vào chung khu vực để đồ với anh Lê Cao Minh (trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và anh Cù Anh Tuấn (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Với âm mưu từ trước, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Ding chuyển từ số ghế 3D lên 2D tiếp cận khu vực để đồ cá nhân của hành khách trong khoang. Lợi dụng thời gian đèn trên máy bay tắt (khi cất cánh), Ding nhanh chóng lục lọi valy, túi xách của hành khách cùng khoang để trộm đồ. Thậm chí, Ding còn ôm một chiếc túi xách từ trên hộc để đồ xuống nhằm trộm tài sản.

Đúng lúc đó chị Tạ Thị Thu Hường (tiếp viên trưởng của chuyến bay) đi qua và phát hiện hành vi mờ ám. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, xác định có 2 hành khách bị Ding trộm cắp tài sản. Tổ bay đã lập biên bản sự việc và bàn giao đối tượng cho Cơ quan công an xử lý.

Những ngày đầu tại Cơ quan công an, Ding một mực không khai nhận hành vi phạm tội. Thậm chí hắn còn tỏ ra tự tin cho rằng hắn không làm gì nên tội. Sang đến ngày thứ ba, Ding được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Cũng như những hôm trước, Ding luôn chối bai bải hành vi trộm cắp của mình.

Ding nói rằng hắn chỉ bị “nhầm” giữa các túi xách với nhau mà thôi vì “những tiếc túi đều cùng màu đen”. Hắn còn ba hoa rằng mình là doanh nhân, việc gì phải đi trộm cắp vài ngàn USD tiền lẻ. Tuy nhiên, bằng chiến thuật đấu tranh vừa kiên quyết vừa khéo léo, các điều tra viên dần khuất phục được đối tượng. Ding sau đó đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Cũng trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2017 hàng loạt đối tượng chuyên “ăn hàng” trên các chuyến bay bị đưa về Cơ quan công an xử lý khiến cho đồng bọn của chúng run sợ. Do vậy, sang năm 2018 nạn trộm cắp trên máy bay đã giảm triệt để.

Ngoài những chiến công bắt nhóm đối tượng ấu dâm, hàng loạt đạo chích trên máy bay, thời gian vừa qua, các cán bộ chiến sỹ trong Đội còn tổ chức bắt được nhiều đối tượng truy nã quốc tế nguy hiểm đang lẩn trốn tại Hà Nội. Đặc biệt là chuyên án triệt phá băng, ổ nhóm người Peru chuyên dàn cảnh trộm cắp hàng tỷ đồng.

“Mỗi năm chúng tôi phải xử lý rất nhiều công việc lớn nhỏ khác nhau, những vụ án phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Song, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, hết lòng phục vụ nhân dân, cán bộ chiến sỹ trong đội luôn vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Thượng tá Ngô Văn Đáp, đội trưởng tâm sự khi chia tay chúng tôi.

Minh Tiến

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/truy-bat-toi-pham-ngoai-tren-dat-viet-520006/