Truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ngày 31/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ truy điệu 17 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ an táng.

Toàn bộ 17 hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức cơ.

Toàn bộ 17 hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức cơ.

Tất cả 17 hài cốt được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (Đội K52) quy tập trong mùa khô 2018 - 2019 tại các tỉnh Ratanakiri, Preah Vihear và Stung Treng. Hiện danh tính các liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Tại lễ truy điệu, Trung tướng Tép Ruôn - Phó Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia, cho biết Nhà nước và nhân dân Campuchia rất cảm ơn sự hy sinh xương máu của quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đất nước chúng tôi thoát khỏi chế độ diệt chủng Polpot. Nhờ đó, đất nước Campuchia được hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay.

Được biết, sau 19 năm triển khai, tích cực tìm kiếm và nhờ sự giúp đỡ của Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đội K52 đã tiến hành cất bốc, quy tập 1.418 hài cốt là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia đưa về nước an táng.

Thái Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/truy-dieu-an-tang-17-hai-cot-liet-si-hy-sinh-tai-campuchia-tintuc438341