Truy điệu, an táng 53 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

Tại tỉnh Kiên Giang vừa diễn ra lễ truy điệu và an táng 53 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Sáng 26/7, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang và chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ truy điệu và an táng 53 hài cốt liệt sỹ , chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh được Đội K92 Bộ chỉ huy quân tỉnh Kiên Giang tìm kiếm quy tập trong mùa khô năm 2018 – 2019.

Các anh đã được về với đất mẹ.

Các anh đã được về với đất mẹ.

Tại lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 9 cùng chính quyền các cấp và đông đảo cán bộ, nhân dân dâng hương trước tượng đài nghĩa trang liệt sỹ huyện Hòn Đất và hài cốt các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tại buổi lễ truy điệu.

Phát biểu lại lễ truy điệu, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi gắn liền với sự nghiệp vinh quang của Tổ Quốc và dân tộc, góp phần làm cho đất nước Việt Nam hòa bình thống nhất và tình hữu nghị hai nước Việt Nam- Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đông đảo cán bộ, nhân dân dâng hương trước tượng đài nghĩa trang liệt sỹ huyện Hòn Đất.

Sau lễ truy điệu và lễ dâng hương, 53 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam được an táng theo nghi thức quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hòn Đất.

Từ năm 2001 đến nay, thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được hơn 2 ngàn hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh./.

Lam Hiếu/VOV- ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/truy-dieu-an-tang-53-hai-cot-liet-sy-quan-tinh-nguyen-viet-nam-936824.vov