Truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, sáng nay, (10/7), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sỹ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang Vị Xuyên.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Đức Đam, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu thắp nén hương thơm, nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sỹ đã anh dũng hi sinh trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: "Hôm nay, chúng ta tìm được hài cốt của các anh, đưa các anh trở về với đồng đội, các anh từ nay sẽ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, trong tình cảm thương yêu vô hạn, và sự chăm sóc tận tình của đồng chí đồng bào gia đình. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, chúng tôi xin hứa nguyện chung sức đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, xây dựng bảo vệ Tổ quốc".

Sau một thời gian nỗ lực, huy động tổng lực thông tin, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong giai đoạn 1979-1989 tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã phát hiện và tiến hành quy tập 10 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại núi rừng Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đây là những chiến sĩ đã sát cánh cùng với quân và dân các dân tộc tỉnh Hà Giang kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu và hy sinh, quyết tâm giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Từ năm 1979-1989, trận đánh ngày 12/7/1984 được coi là khốc liệt nhất, đau thương nhất của cuộc Chiến tranh Biên giới kéo dài 10 năm ròng. Trong đó, trận đánh diễn ra tại xã Thanh Thủy, khiến hơn 1.000 chiến sĩ hy sinh. Tổn thất lớn nhất là Sư đoàn 356, sư đoàn 593, hầu hết chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại núi rừng Thanh Thủy.

Tại buổi lễ, đông đảo người dân và các cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến những chiến sỹ, đồng đội của mình được quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Bà Vũ Thị Nụ ở Hà Nội và cựu chiến binh Trịnh Quỳnh Thanh từng chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên chia sẻ: "Những ngày này mà đưa anh hùng liệt sỹ về với nghĩa trang, thực sự cảm thấy xúc động, cảm ơn đảng, nhà nước đã quan tâm đến những anh hùng liệt sỹ đã vì nhân dân hy sinh bản thân dành độc lập tự do cho đất nước".

Những anh em đã hy sinh toàn là lính trẻ nằm lại biên cương, rất mong Đảng và nhà nước đưa các anh em về nơi quy tập tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên để đồng đội thắp hương cho anh em. Rất mừng hôm nay vẫn còn nhớ tới tầng lớp mỗi lần lên có nhiều anh em, đồng đội được tìm về quy tập tại đây, đó là niềm vui, nhìn như vậy là phấn khởi.

Đến nay, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên có trên 1.800 mộ liệt sỹ, trong đó có một ngôi mộ tập thể, 350 mộ chưa xác định được thông tin./.

Phương Thoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/my-hoi-ha-tranh-gianh-anh-huong-voi-trung-quoc-o-thai-binh-duong-post955746.vov