Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Lễ an táng các anh hùng liệt sĩ tại NTLS H. Hướng Hóa.

QUẢNG TRỊ - Ngày 19 - 4, tại NTLS H.Hướng Hóa, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (gọi tắt Đoàn 337, QK4) phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị và H.Hướng Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn 337 phát hiện và mở rộng cất bốc tại thôn Coóc, xã Hướng Linh (H.Hướng Hóa) từ ngày 26 - 3 đến 18 - 4. Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người con của Tổ quốc đã xả thân vì nền độc lập dân tộc, hòa bình của đất nước. Được biết, nhiều di vật liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình cất bốc có khắc nhiều thông tin như: Trịnh Quốc Khang T/2/21; Nguyễn Duy Lương (hoặc Lượng...) E/60; Lê Doãn Đăng E2 và Nguyễn Văn Tuyền (hoặc Tuyên...) E2/14, T2/II. Hiện công tác xác minh danh tính, đơn vị liệt sĩ vẫn đang được thực hiện.

BẢO HÀ

ĐÀ NẴNG- Sau thời gian tổ chức tìm kiếm tại khu vực Khe Cầu, Bằng Sim, đường dây 500 kV trên núi Hải Vân, lực lượng tìm kiếm gồm: các ngành chức năng TP và P.Hòa Hiệp Bắc đã tìm thấy, tổ chức cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị D21 Huyện đội Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế). Trong đó, xác định được danh tính 1 liệt sĩ là Nguyễn Văn Bảo (1946), quê quán Mường Thanh - Điện Biên - Lai Châu.

Q.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_182030_truy-die-u-va-an-ta-ng-12-ha-i-co-t-lie-t-si-.aspx