Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Sáng 7-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (huyện Bá Thước), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập mộ liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc ở địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào trong mùa khô 2020-2021.

Các đại biểu và Nhân dân tham dự tại buổi lễ.

Dự lễ truy điệu, an táng có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo huyện Bá Thước, huyện Quan Sơn cùng đông đảo Nhân dân.

Đưa hài cốt liệt sĩ tại Lào về đất mẹ.

Trong suốt 23 năm, từ 1998 đến nay thực hiện chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Tư Lệnh Quân khu 4, được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, Đội quy tập mộ liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, băng rừng, lội suối tới các địa bàn chiến đấu ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tìm kiếm, cất bốc hàng nghìn hài cốt của các đồng chí, đồng đội đưa về Việt Nam an táng.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, trong mùa khô năm 2020-2021, Đội quy tập mộ liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn về đất Mẹ.

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính đặt vòng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm, từng phần mộ để tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Mai Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/truy-dieu-va-an-tang-15-hai-cot-liet-si-quy-tap-tai-lao/135980.htm