Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) tìm thấy sau hơn 7 tháng triển khai hoạt động tại Lào.

Sáng 7.5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại diện Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ LĐ-TB-XH, Quân khu 4 và đại diện chính quyền các tỉnh Salavan, Sê Kông (Lào) đã trang trọng phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia VN hy sinh ở Lào.

Đây là những hài cốt được Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) tìm thấy sau hơn 7 tháng triển khai hoạt động tại Lào. Trong đó, 1 liệt sĩ có tên họ, quê quán đầy đủ là liệt sĩ Lưu Hữu Trí, hy sinh ngày 3.4.1967, quê Hà Nam. Thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Lưu Hữu Trí được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế cùng với các đồng đội khác chưa biết tên.

Tính đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã quy tập được hơn 800 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh tại chiến trường Lào, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-dieu-va-an-tang-18-hai-cot-liet-si-hy-sinh-o-lao-1079190.html