Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ

Người thân xúc động sau hơn 50 năm tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lưu Hữu Trí.

Người thân xúc động sau hơn 50 năm tìm thấy hài cốt liệt sĩ Lưu Hữu Trí.

Ngày 7-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN tỉnh TT-Huế tổ chức Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 tìm thấy trong mùa khô 2018-2019 tại hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào). Trong đó, có 1 liệt sĩ có tên họ, quê quán đầy đủ là liệt sĩ Lưu Hữu Trí, hy sinh ngày 3-4-1967, quê Hà Nam.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Lưu Hữu Trí được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế cùng với các đồng đội khác chưa biết tên. Tính đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế) đã quy tập được hơn 800 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_205954_truy-dieu-va-an-tang-18-hai-cot-liet-si.aspx