Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào

Vừa qua, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 98 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào. Đoàn viên VKSND huyện Nghi Lộc đã tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Đây là đợt quy tập hài cốt các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại Lào đợt 1 năm 2019 tại huyện Nghi Lộc.

98 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An) tìm kiếm, cất bốc và quy tập tại các tỉnh Viêng Chăn, Xay Xổm Bun và Xiêng Khoảng (Lào).

Đoàn viên Viện KSND huyện Nghi Lộc dâng hương tại nghĩa trang

Đoàn viên Viện KSND huyện Nghi Lộc dâng hương tại nghĩa trang

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công của các anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với những người con đất mẹ Việt Nam anh hùng đã chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng Quốc tế cao cả, cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đây cũng là dịp để tuổi trẻ nói chung, đoàn viên thanh niên VKSND huyện Nghi Lộc nói riêng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Trần Hoàng Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-liet-sy-hy-sinh-tai-chien-truong-lao-69950.html