Truy đuổi, bắt giữ đối tượng ôm 2kg ma túy đá bỏ chạy vào rừng

Bỏ chạy vào rừng khi bị lực lượng công an yêu cầu kiểm tra hành chính người và phương tiện, đối tượng Lê Hữu Hà không thể chạy thoát dù chống trả quyết liệt.

Nguồn tin trên báo An ninh Thủ đô, đối tượng bị bắt giữ là Lê Hữu Hà (SN 1988) trú tại TP.Kon Tum (Tỉnh Kon Tum). Theo đó, đối tượng Hà bị bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, nhận tin Lê Hữu Hà vào Nghệ An để mua ma túy, lực lượng công an quyết định lập chuyên án để theo dõi.

Khoảng 6h45 ngày 13/2, Công an huyện Quỳ Châu làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 48 qua bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu đã phát hiện một đối tượng chạy xe máy từ huyện Quế Phong hướng về TP.Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an đã ra hiệu lệnh yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ xe chạy vào rừng.

Đối tượng Lê Hữu Hà.

Đối tượng Lê Hữu Hà.

Báo Công an Đà Nẵng đưa tin, đối tượng ôm ba lô bỏ chạy lên khu vực dốc Bù Bài, thuộc bản Tà Sổi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Tuy nhiên, Công an huyện Quỳ Châu đã bố trí sẵn các phương án và kịp thời quật ngã, khống chế đối tượng trong lúc hắn đang cố sức chạy lên bìa rừng.

Kiểm tra chiếc ba lô, công an phát hiện bên trong có chứa 2 gói ma túy dạng đá có trọng lượng 2kg. Đối tượng sau đó được đưa về Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận số chất màu trắng trên là 2kg ma túy đá. Đối tượng đã ra Nghệ An và mua chúng của người dân không quen biết với giá 280 triệu đồng. Đang trên đường đi về TP.Vinh để vào miền Nam tiêu thụ thì đối tượng bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-duoi-bat-giu-doi-tuong-om-2kg-ma-tuy-da-bo-chay-vao-rung-a422364.html