Truy đuổi cát tặc, cán bộ xã ở Quảng Nam bị tông gẫy chân

Trong lúc đuổi theo xe ben khai thác cát trái phép trên sông Vu Gia, một cán bộ địa chính, môi trường xã ở Quảng Nam đã bị tài xế xe ben tông khiến người này bị gãy xương đùi.

Chiều nay, ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, một cán bộ xã bị tông gãy chân khi truy đuổi đối tượng khai thác cát trái phép.

Theo đó, khoảng 18h tối 26/5, UBND xã Đại cường nhận được tin báo từ người dân có đối tượng khai thác cát trái tại bãi bồi Mỹ Thuận ở sông Vu Gia, đoạn giáp hai xã Đại Cường và Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc), nên lập tổ công tác liên ngành kiểm tra gồm 5 cán bộ đi kiểm tra.

Anh Khuê bị gãy xương đùi đang điều trị tại bệnh viện

Anh Khuê bị gãy xương đùi đang điều trị tại bệnh viện

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng nhanh chân nhảy lên xe bỏ chạy buộc các cán bộ xã phải truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, tài xế xe ben tên Đông điều khiển xe tông thẳng vào người anh Phạm Hồng Khuê, cán bộ địa chính - xây dựng - môi trường của xã Đại Cường khiến cán bộ này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết anh Khuê bị gãy xương đùi chân phải, lệch xương mu vùng chậu, hiện đang nằm tại BV Đà Nẵng điều trị.

Hiện, Công an huyện Đại Lộc đã mời đối tượng Đông lên cơ quan để điều tra, làm rõ.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/truy-duoi-cat-tac-can-bo-xa-o-quang-nam-bi-tong-gay-chan-535225.html