Truy đuổi những kẻ buôn bán 'cái chết trắng'

Trong ngày 26- 6, lực lượng phòng chống ma túy của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu 81 kg ma túy đá, 2 xe ô-tô, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Trong ngày 26- 6, lực lượng phòng chống ma túy của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu 81 kg ma túy đá, 2 xe ô-tô, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Phan Văn Tịnh cùng tang vật 31 kg ma túy đá.

Đón lõng ở dốc Bẫm

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, những ngày đầu tháng 6-2020, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về tập kết tại khu vực biên giới H. Kỳ Sơn (Nghệ An) rồi chuyển đi các tỉnh, thành phố khác để tiêu thụ. Xác định tính chất phức tạp của vụ án, đối tượng trong đường dây hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh và tung những TS dày dạn kinh nghiệm vào cuộc. Và từ đây, mọi diễn biến, hoạt động của đường dây này đều nằm trong tầm ngắm.

Ròng rã nhiều ngày đêm, các TS trong ban chuyên án đã nắm bắt thông tin, thu thập chứng cứ và dần phát lộ về đường dây mua bán trái phép chất ma túy này. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hồ Sỹ Nguyên (1968, trú xã Thạch Giám, H. Tương Dương, Nghệ An). Cũng từ đây, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyên đều nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án.

Ngày 26- 6, quá trình bám sát "di biến động" của đối tượng, TS báo về ban chuyên án là đối tượng Hồ Sỹ Nguyên sẽ tìm cách vận chuyển số lượng lớn ma túy từ khu vực huyện miền núi Kỳ Sơn về TP Vinh, rồi tiếp tục đưa đi các đầu mối tiêu thụ trong cả nước, ban chuyên án quyết định phá án.

Tối cùng ngày, ban chuyên án phát hiện Nguyên điều khiển ô-tô Fortuner BKS 37S- 9793 di chuyển từ H. Kỳ Sơn xuôi theo QL7A hướng xuống TP Vinh. BCA đã huy động lực lượng tiến hành đón lõng đối tượng tại khu vực dốc Bẫm (xã Cẩm Sơn, H. Anh Sơn). Đúng 22 giờ 15, phát hiện ô-tô do Nguyên điều khiển xuất hiện, lực lượng ban chuyên án tổ chức chặn bắt nhưng đối tượng vẫn ngoan cố lái xe bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, do trời tối, đường cua dốc nên chiếc xe của Nguyên đã lao vào vách núi, lật ngửa và Nguyên bị bắt giữ. Quá trình khám xét chiếc ô-tô do Nguyên điều khiển, lực lượng ban chuyên án thu giữ 50kg ma túy đá.

Hồ Sỹ Nguyên và tang vật 50 kg ma túy đá của Nguyên.

Vứt "hàng" vẫn không thoát

Trước đó, vào lúc 2 giờ 30 cùng ngày, Phòng CSMT CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CAH Hương Khê và CAH Hương Sơn cùng lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP, Hải quan Hà Tĩnh tiến hành tuần tra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Điền Mỹ, H. Hương Khê) thì phát hiện ô-tô BKS 38A- 083.51 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã đuổi theo và yêu cầu lái xe ô-tô dừng lại để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Khi đi đến ngã ba Phúc Đồng, chiếc xe trên chạy về hướng thị trấn Hương Khê chừng 2 km thì xe quay đầu trở lại di chuyển theo QL15A hướng về TP Hà Tĩnh.

Kiên trì bám đuổi, Tổ công tác truy đuổi đến địa phận xóm 3 xã Phúc Đồng thì phát hiện người ngồi phía sau xe mở cửa vứt ra ngoài 2 chiếc ba lô xuống bên vệ đường và tiếp tục bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác vừa bố trí lực lượng xuống xe bảo vệ hiện trường, đồng thời tiếp tục truy đuổi đối tượng. Quá trình truy đuổi, dù đối tượng cố tình lạng lách, ép xe không cho xe của lực lượng truy bắt vượt lên, song với quyết tâm và bản lĩnh, lực lượng truy đuổi đã chặn bắt được chiếc xe trên cùng 2 đối tượng: Phan Văn Tịnh (1994, trú H. Mỹ Tú, Sóc Trăng) và Nguyễn Đình Chính (1995, trú H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Tiến hành khám xét 2 chiếc ba lô mà 2 đối tượng vứt dọc đường, lực lượng chức năng thu giữ 30 bịch túi ni-lông, có trọng lượng 31kg. Tịnh và Chính khai nhận số hàng nói trên là ma túy đá. Tại cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh, Phan Văn Tịnh và Nguyễn Đình Chính đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện 2 chuyên án trên đang được cơ quan điều tra 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào cuộc điều tra làm rõ, đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can các đối tượng ra trước pháp luật. Với hành vi phạm tội trên, chắc chắn các đối tượng sẽ phải nhận cái giá cực đắt trước sự răn đe của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227175_truy-duoi-nhung-ke-buon-ban-cai-chet-trang-.aspx