Truy lùng nghi can cứa cổ 3 dì cháu rồi cướp xe máy bỏ trốn

Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đang tung lực lượng truy bắt kẻ cứa cổ ba dì cháu trong một gia đình.Cự Giải (T/h)

Ngày 30/7, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng truy bắt nghi can cứa cổ 3 dì cháu trong một gia đình.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Quốc Tú (SN 1972 tuổi, trú tại đường Phương Lưu, quận Hải An, TP.Hải Phòng).

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, vợ của Tú) và 2 cháu ruột của chị H. là T.H.M. (SN 2011) và T.H.Q. (SN 2012).

Bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn vợ chồng, vợ Tú đến nhà chị gái ở phường Máy Tơ (Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Khoảng 18h30 ngày 29/7, Tú đến nơi chị H. đang lưu trú gọi cửa. Lúc này, chị H. cùng 2 cháu nhỏ đang ăn cơm. Tú và chị H. xảy ra tranh cãi, Tú dồn chị H. vào phòng tắm, rút dao cứa cổ chị H.. Thấy chị H. gục xuống, Tú buông tay trở ra và ra tay với 2 cháu nhỏ.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy sang thì Tú cầm dao chạy ra đường khống chế, cướp xe máy của một người dân đang dừng xe điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường sở tại và các cơ quan chức năng thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường và triển khai truy bắt đối tượng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm và gia đình đã đưa cả 3 dì cháu đi bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sỹ, vết thương ở vùng cổ của nạn nhân đã được xử lý, không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tinh thần 2 cháu bé khá hoảng loạn.

Người dân cho hay, Tú làm nghề tự do, xây dựng gia đình với chị H. đã lâu nhưng chưa có con. Gần đây do mâu thuẫn vợ chồng nên chị H. về ở với chị gái.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/truy-lung-nghi-can-cua-co-3-di-chau-roi-cuop-xe-may-bo-tron-a238308.html