Truy nã đối tượng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người muốn đi xuất khẩu lao động

Đối tượng đã giả danh là Giám đốc một công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở một số nước, sau đó chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn...

Quyết định truy nã đối tượng Lê Văn Toàn (Ảnh: CAHN)

Theo điều tra, tháng 3/2020, Lê Văn Toàn (SN 1980), trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội đã giả danh là Giám đốc Công ty Bắc Việt để nhận tiền của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài rồi chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền mà Lê Văn Toàn và đồng bọn đã chiếm đoạt của những người có nguyện vọng đi XKLĐ là hơn 550 triệu đồng.

Căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu điều tra, ngày 6/4/2023, Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Toàn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Toàn.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, số điện thoại: 0968.101.986 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất và Tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội.

Công an TP Hà Nội yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hồng Đức

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/truy-na-doi-tuong-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-cua-nhung-nguoi-muon-di-xuat-khau-lao-dong-356220.html