Truy nã đối tượng dùng súng bắn người tại quán karaoke

Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng không được giải quyết ổn thỏa, cộng thêm thói côn đồ mà Lê Viết Thanh Sơn (1993, trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn, Quảng Nam) dùng vũ khí 'hạ' đối thủ. Hậu quả, 2 người bị thương tích phải vào viện, còn đối tượng dùng súng 'dương oai' đang bị cơ quan CA truy nã.

Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng không được giải quyết ổn thỏa, cộng thêm thói côn đồ mà Lê Viết Thanh Sơn (1993, trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn, Quảng Nam) dùng vũ khí “hạ” đối thủ. Hậu quả, 2 người bị thương tích phải vào viện, còn đối tượng dùng súng “dương oai” đang bị cơ quan CA truy nã.

Quán karaoke AC nơi xảy ra vụ án và lệnh truy nã Lê Viết Thanh Sơn.

Quán karaoke AC nơi xảy ra vụ án và lệnh truy nã Lê Viết Thanh Sơn.

Theo hồ sơ vụ án, sau chầu nhậu tối 2-5-2019, nhóm thanh niên tại P. Điện Ngọc, gồm: Phạm Sinh (1993), Đặng Công Kiên (1995), Huỳnh Đức Thành (2001), Nguyễn Trung Thu (2002) và Nguyễn Hữu Hiếu (1999, cùng trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) rủ nhau đến quán Karaoke AC tại P. Điện Ngọc để hát. Tại đây, nhóm của Phạm Sinh được chủ quán bố trí vào phòng số 10.

Sau một hồi ca hát, khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, Nguyễn Hữu Hiếu ra ngoài đi vệ sinh, nhưng khi đi vào lại nhầm phòng số 9 phía đối diện. Lúc này, tại phòng số 9 cũng có 1 nhóm thanh niên đang hát, gồm: Lê Viết Thanh Sơn (1993), Lê Văn Long (1989, xã Điện Phương, TX Điện Bàn) và Huỳnh Hà Ngọc Lâm (1990, trú P. Điện An, TX Điện Bàn). Thấy người lạ vào phòng của mình, nhóm của Sơn lớn tiếng quát tháo mặc cho Hiếu đã xin lỗi. Sau một hồi chửi bới, nhóm của Sơn quay sang hành hung Hiếu.

Nghe tiếng kêu cứu của bạn, nhóm của Phạm Sinh bỏ hát, chạy ra nghênh chiến và hai bên xảy ra xô xát tại hành lang giữa 2 phòng. Lúc này, thấy đối thủ đông hơn nên Lê Viết Thanh Sơn rút khẩu súng thủ sẵn, lên đạn nhắm vào đối thủ siết cò. Hậu quả, anh Phạm Sinh bị thương tích ở vùng sườn phải và đuôi chân mày phải. Khi chạy xuống cầu thang nhưng thấy đối thủ vẫn bám theo sau nên Sơn tiếp tục dùng súng bắn một phát vào vai phải, gây thương tích cho Đặng Trung Kiên. Sau khi gây án, Sơn cùng đồng bọn bỏ chạy để lại hiện trường xe máy BKS 29N1-200.34.

Qua điều tra, căn cứ Kết luận giám định thương tích số 126, 127, ngày 13-5-2019 của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam và đơn yêu cầu khởi tố vụ án của người bị hại, CATX Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Lê Viết Thanh Sơn về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Về nhân thân đối tượng Sơn, cơ quan CA làm rõ: Lê Viết Thanh Sơn thường xuyên giao du cùng những đối tượng xấu tại địa phương. Với bản chất côn đồ, lúc nào Sơn cũng sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Để tạo “số má” và thị uy cùng đồng bọn nên Sơn thường xuyên mang vũ khí nóng trong người và sẵn sàng sử dụng khi thấy cần. Sau khi gây án, biết CQĐT truy tìm nên Sơn lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện CATX Điện Bàn đã ra lệnh truy nã đối với Lê Viết Thanh Sơn với đặc điểm cao 1,74m, da ngăm đen, lông mày rậm, sống mũi lõm. Vậy ai biết Lê Viết Thanh Sơn trốn ở đâu xin liên hệ ĐTV Bùi Quang Xuân (SĐT: 0905505041) hoặc cơ quan CA nơi gần nhất.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209694_truy-na-doi-tuong-dung-sung-ban-nguoi-tai-quan-karaoke.aspx