Truy nã kẻ giết người có hình xăm trên cánh tay trái

Phát hiện Lai đang ở nhà, Sơn và Cường cầm hung khi xông vào nhà chém tới tấp. Lai ngất xỉu do bị chém đứt lìa tay trái.

Ngày 1/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Văn Sơn (21 tuổi, ngụ tại phường 7, TP Trà Vinh) về hành vi Giết người.

Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: "Sơn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm".

Theo đó, sáng 25/9, Sơn nhận được tin cha ruột bị anh Sơn Hoàng Lai (29 tuổi, ngụ tại phường 7, TP Trà Vinh) đánh nên trả thù. Anh ta cùng em ruột Phạm Văn Cường (20 tuổi, ngụ tại phường 7, TP Trà Vinh và một số thanh niên khác cầm hung khí đến nhà Lai để truy sát.

 Sơn có hình xăm trên cánh tay trái.

Sơn có hình xăm trên cánh tay trái.

Đến nơi, nhóm này phát hiện Lai đang ở nhà. Sơn và Cường cầm hung khi xông vào nhà chém tới tấp khiến Lai ngất xỉu do bị chém đứt lìa tay trái.

Nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ rẫy, TP.HCM để điều trị. Gây án xong, 2 nghi phạm bỏ trốn.

Đến 21h cùng ngày, Cường đầu thú, Sơn tiếp tục lẩn trốn.

Công an tỉnh Trà Vinh kêu gọi Sơn ra đầu thú để hưởng được chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Thiện Thảo/Công An TP.HCM

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truy-na-ke-giet-nguoi-co-hinh-xam-tren-canh-tay-trai-post1009511.html