Truy nã toàn quốc hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm vừa trốn trại tại Bình Thuận

Công an Bình Thuận vừa ra thông báo truy nã toàn quốc 2 bị can đặc biệt nguy hiểm vừa trốn khỏi trại tạm giam.

Tối ngày 30/6, khi các cán bộ Trại tạm giam Công an Bình Thuận kiểm tra phòng giam số 5 thì phát hiện 2 bị can đã cưa cửa sắt trốn khỏi phòng giam.

Đối tượng thứ nhất Nguyễn Văn Nưng (SN 1982, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) đang bị điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đối tượng thứ 2 Nguyễn Viết Huy, còn gọi là “Huy nấm độc” (SN 1986, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) đang bị điều tra về tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Viết Huy - tự "Huy nấm độc".

Đối tượng Nguyễn Viết Huy - tự "Huy nấm độc".

Đối tượng Nguyễn Văn Nưng.

Được biết, Nguyễn Viết Huy bị bắt giam từ ngày 6/5 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Nưng bị bắt giam từ ngày 10/12/2017 về hành vi giết người. Cả hai cùng giam chung buồng tại nhà tạm giữ Công an tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lực lượng truy lùng đối tượng trên khắp địa bàn, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Chiều nay 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với hai đối tượng trên theo quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Hiện công an tỉnh đang huy động nhiều lực lượng truy tìm hai đối tượng này.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai đối tượng trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Cá nhân, đơn vị sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Công an tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ số 117 Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình Thuận. Điện thoại liên hệ 0693.428.313 hoặc 0693.428.140.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/truy-na-toan-quoc-hai-doi-tuong-dac-biet-nguy-hiem-vua-tron-trai-tai-binh-thuan-45154.html