Truy nóng 2 kẻ cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài

Khoảng 20 giờ ngày 23-11, nữ du khách Michelle Yonah Choi (1995, quốc tịch Mỹ) sử dụng ĐTDĐ hiệu Iphone 8 để chụp ảnh phong cảnh tại đường Hoàng Sa (đoạn trước khách sạn Pamel, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thì bị một thanh niên đi bộ gần đó lao đến cướp giật điện thoại. Theo phản xạ tự nhiên, chị Michelle Yonah Choi chộp được tay người này và giữ lại, đồng thời tri hô để những người xung quanh đến trợ giúp. Để thoát thân, đối tượng cướp giật đánh vào mặt và đạp vào người chị Michelle Yonah Choi khiến nữ du khách té ngã rồi bỏ chạy. Đối tượng này cầm điện thoại vừa giật được chạy đến chỗ một chiếc xe máy do một thanh niên khác đang chờ sẵn rồi cả hai định bỏ trốn.

 Xe máy và ĐTDĐ Iphone 8 liên quan đến vụ cướp giật.

Xe máy và ĐTDĐ Iphone 8 liên quan đến vụ cướp giật.

Nghe tiếng tri hô của người bị hại, ông Ngô Văn H. (1962, trú P. Thọ Quang) đang tập thể dục gần đó đã truy đuổi, phối hợp cùng Trung úy Phan Thanh Bình (cán bộ CAP Thọ Quang) đuổi bắt, song cả hai chạy thoát được vào đêm tối, bỏ lại xe máy. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CAP Thọ Quang đã phối hợp cùng lực lượng CSHS CAQ Sơn Trà triển khai các mũi công tác, vây bắt được một đối tượng khi hắn ẩn nấp tại một bụi cây cách đó vài chục mét. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Phạm Trọng Hiệp (2002, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và khai nhận đã cùng Nguyễn Đăng Trường (2001, trú cùng phường) thực hiện vụ cướp giật điện thoại của một nữ du khách nước ngoài nói trên.

Hiệp khai nhận, khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, đối tượng điều khiển xe máy BKS 43K8-9978 (mượn của một người bạn, chưa rõ lai lịch) chở Nguyễn Đăng Trường đi vòng vòng trên một số tuyến đường với ý định tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản. Do lúc này trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố khá đông người và phương tiện, khó thực hiện được ý định nên Hiệp chở Trường chạy sang tuyến đường ven biển thuộc Q. Sơn Trà. Đang chạy xe hướng ra phía núi Sơn Trà, cả hai phát hiện trên lề đường Hoàng Sa có một nữ du khách đang dùng ĐTDĐ chụp ảnh, xung quanh khá vắng người. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để hành động nên Hiệp và Trường quyết định thực hiện ý định xấu. Hiệp cho xe tấp vào lề đường ở một khoảng cách khá gần với chỗ nữ du khách đang chụp ảnh, sau đó Trường xuống xe và đi bộ đến gần rồi bất ngờ áp sát, giật điện thoại của chị Michelle Yonah Choi.

Khi bị CA và người dân truy đuổi, cả Hiệp và Trường bỏ chạy thoát được vào đêm tối. Hiệp chạy được khoảng 50m thì trốn vào một bụi cây ven đường, chờ khoảng 10 phút không thấy Trường quay lại, khu vực xung quanh cũng khá yên ắng, không thấy lực lượng truy đuổi nữa nên Hiệp bước ra định quay lại hiện trường để lấy xe ra về thì bị lực lượng CA bắt giữ. Riêng Trường chạy thoát và nhờ người đi đường chở về nhà tại P. Thanh Bình.

Nguyễn Đăng Trường - Phạm Trọng Hiệp

Trung tá Nguyễn Thanh Hải- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Sơn Trà cho biết: Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi Trường về đến gần nhà tại P. Thanh Bình thì gặp lực lượng tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động CATP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ trên người Trường 1 ĐTDĐ Iphone 8 màu đen, là tang vật của vụ án. Tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng Nguyễn Đăng Trường cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà. Qua đấu tranh, các đối tượng Nguyễn Đăng Trường, Phạm Trọng Hiệp đã khai nhận hành vi cướp giật điện thoại của chị Michelle Yonah Choi. Cơ quan CA đã thu hồi tài sản và tiến hành trao trả lại tài sản cho chị Michelle Yonah Choi.

Ngày 24-11-2018, cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đăng Trường và Phạm Trọng Hiệp để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản theo điều 171 BLHS.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198731_truy-nong-2-ke-cuop-giat-dien-thoai-cua-du-khach-nuoc-ngoai.aspx