Truy nóng 2 tên cướp giật 200 triệu đồng của người đi rút tiền ngân hàng

Hai đối tượng chở nhau trên xe máy, lượn lờ trên phố tìm 'con mồi', khi đi qua một ngân hàng trên đường Quang Trung, P.9, TP. Đà Lạt, phát hiện người phụ nữ vừa rời khỏi ngân hàng, chúng bám theo về tận nhà, giật túi đựng tiền rồi tẩu thoát.

Sáng 18-8, Đội CSHS Công an TP. Đà Lạt, Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức dẫn giải 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản đi thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai, làm rõ hành vi phạm tội của chúng.

Can phạm gồm: Đinh Mạnh Tài (SN 1992, trú đường Thi Sách, P.6, TP Đà Lạt) và Phan Tấn Thành (SN 1991, trú đường Mai Hoa Thôn, P.2, TP. Đà Lạt).

Hai đối tượng Đinh Mạnh tài và Phan Tấn Thành

Hai đối tượng Đinh Mạnh tài và Phan Tấn Thành

Kết quả điều tra, xác định: Ngày 15-8, hai đối tượng Tài, Thành thuê 1 xe máy hiệu Ware với mục đích làm phương tiện đi cướp giật tài sản. Cả hai chở nhau di chuyển qua nhiều tuyến đường tại trung tâm TP. Đà Lạt tìm người sơ hở để ra tay.

Khoảng 16h cùng ngày, phát hiện chị V.T.N.T. ôm túi xách đi ra từ chi nhánh một ngân hàng tại phường 9, TP Đà Lạt, sau đó cho vào cốp xe máy. Đoán bên trong có tiền, 2 đối tượng lập tức điều khiển xe máy bám theo trên đoạn đường chị T. về nhà tại Trại Mát, P.11, Đà Lạt (khoảng 5km).

Khi chị T. chạy xe vào hiên nhà, dừng xe, mở cốp xe lấy túi tiền ra, đối tượng Thành điều khiển xe nổ máy đứng ngoài, còn Tài lao vào giật túi đựng tiền (loại túi của ngân hàng hay phát cho khách để đựng tiền) rồi ra xe đồng bọn, chở nhau bỏ chạy về hướng Nha Trang.

Cả hai thực hiện lại hành vi theo dõi bị hại T. khi chị này từ ngân hàng xách túi tiền ra bỏ vào cốp xe máy tay ga

Đi khoảng 40km, chúng chở nhau theo đường mòn vào khu rừng thông. Kiểm tra túi xách bên trong thấy có 200 triệu đồng, Tài lấy 105 triệu, phần còn lại đưa cho Thành. Sau đó, chúng đi thêm khoảng hơn 10km nữa thì theo đường vòng đến KDL Thung Lũng Tình Yêu rồi từ đây chạy ngược về TP. Đà Lạt, mỗi kẻ 1 hướng, không về nhà.

Ngày 16-8, sợ bị Công an bắt giữ, Tài gọi điện rủ Thành bỏ trốn nhưng Thành không đồng ý. Sáng 17-8, Phan Tấn Thành đem số tiền vừa cướp được tới ngân hàng mở một sổ tiết kiệm trị giá 94 triệu đồng, 1 triệu còn lại đối tượng giữ để tiêu xài.

Mô tả lại việc 2 đối tượng lao vào giật túi tiền, chạy thoát

Nhận được tin báo của bị hại, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP. Đà Lạt chỉ đạo Đội CSHS do Trung tá Hồ Hải Dương làm Đội trưởng khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét hung thủ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ực lượng trinh sát xác định được phương tiện các đối tượng điều khiển gây án, nhưng khi tìm ra, chủ cũ đã bán xe cách đây 4 năm. Tích cực xác minh, truy tìm, lực lượng Cảnh sát sau đó xác định được đối tượng điều khiển xe là Phan Tấn Thành. Lúc này, đối tượng Thành bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã vận động gia đình Thành kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Trưa 16-8, biết không thể trốn thoát, Thành đến Công an TP. Đà Lạt đầu thú, khai nhận hành vi. Đối tượng Tài sau vụ cướp giật thành công đã dùng 80 triệu đồng mua thẻ cào chơi game, số còn lại dùng để tiêu xài và trả nợ. Tài là đối tượng có 1 tiền án 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 2-2018.

Cơ quan điều tra dẫn giải 2 đối tượng đi thu vật dụng đựng tiền, chỉ nơi chúng chia tiền với nhau trên rừng thông

Sau nhiều giờ xác minh, truy tìm Tài, chiều 17-8, Tài bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà người quen. Nhận lại tài sản, chị V.T.N.T. vô cùng vui mừng, hết lời khen Công an giỏi, nhiệt tình, nhanh chóng giúp chị lấy lại tài sản, không bị chúng tiêu xài hết.

Chị T. cho biết, đây không phải tiền của chị mà của một người quen gửi nhờ vào số tài khoản của chị rồi nhờ chị đi rút giùm. "Nếu các anh Công an không bắt được 2 đối tượng cướp, sợ rằng người ta sẽ hiểu lầm tôi và rồi tôi cũng không biết lấy tiền đâu mà đền cho họ. Thật là may mắn quá!", chị T. chia sẻ.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, đã tốt nghiệp đại học, do muốn làm ăn kiếm tiền, nhưng vừa bị thua lỗ mất một khoản tiền nên khi Tài rủ rê, Thành đã tham gia.

Trung tá Hồ Hải Dương cho biết, để bắt được chúng, các anh đã tổ chức trinh sát chia ra rất nhiều ngả, xác minh truy tìm. Đến nay, Cơ quan điều tra xác định, trước khi gây ra vụ án này, tài cùng 1 đối tượng khác gây ra 1 vụ cướp giật tài sản khác. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn trọng khi đi rút tiền ngân hàng. Thấy có người theo dõi, phải tìm cách chạy vào những nơi an toàn; không mang tài sản hớ hênh để phòng ngừa tội phạm.

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ cướp 200 triệu đồng

Người dân đến xem cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường

Hai đối tượng chỉ nơi chúng nấp, theo dõi bị hại từ ngân hàng đi ra và phóng theo

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/da-lat-canh-sat-hinh-su-truy-nong-bat-2-ten-cuop-giat-200-trieu-dong-cua-khach-di-rut-tien-ngan-hang_78683.html