Truy nóng gã thanh niên trộm xe máy chuyên nghiệp ở Sài Gòn

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận tạm giữ Nguyễn Y Sa (SN 1991, ngụ P7, Q.Phú Nhuận) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra ban đầu, ngay khi phát hiện kẻ gian trộm chiếc xe Future BS: 49H1-408.44, nạn nhân đã trình báo cho lực lượng công an địa phương. Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an phường 17 có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ.

Camera an ninh khu vực trên ghi lại, lúc 15 giờ 40 ngày 13-8-2020, trong lúc trời mưa tầm tã, có 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy ngang qua chiếc xe Future BS: 49H1-408.44 được dựng trước nhà số 95/52 Huỳnh Văn Bánh (P17, Q.Phú Nhuận). Đối tượng ngồi sau mặc áo mưa dạng đồ bộ, đeo khẩu trang, bước xuống xe, ngó vào nhà nạn nhân rồi đi lòng vòng xung quanh để quan sát.

Trời mưa, đường vắng người, gã cầm đoản tiến đến chiếc xe được phủ áo mưa lên trên rồi tìm cách mở khóa. Chỉ khoảng vài phút xoay qua xoay lại cái đoản, tên trộm đã mở được khóa xe. Đối tượng vứt áo mưa trên xe xuống đất, ung dung nổ máy rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Y Sa tại nơi gây án

Nguyễn Y Sa tại nơi gây án

Gã thực nghiệm lại việc thay biển số xe

Sau đó đem gửi tại bãi xe Bệnh viện Gia Định

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Phú Nhuận xác định, nam thanh niên gây án là đối tượng nằm trong chuyên án trộm cắp tài sản liên quận, nên lực lượng đã lên kế hoạch bắt giữ. Các mũi trinh sát cũng đã nắm toàn bộ thông tin di chuyển của hắn. Khoảng 3 tiếng sau kể từ lúc gây án, trong lúc đối tượng đến bãi xe của Bệnh viện Gia Định để lấy xe mang đi tiêu thụ thì lực lượng hình sự ập tới bắt quả tang.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Y Sa. Sa khai sau khi được đồng bọn chở đến địa chỉ trên để trộm tài sản, y dùng đoản mở khóa rồi đem xe về khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh). Tại đây, Sa tháo biển số xe ra, thay biển số giả: 79D1-719.80 vào để tránh bị phát hiện, rồi cùng người tình Lê Thị Thu Vy (SN 1992, quê Quảng Ngãi) mang xe ra bãi xe của Bệnh viện Gia Định gởi, chờ tiêu thụ.

Lê Thị Thu Vy

Ngoài vụ trên, Sa thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện hơn 5 vụ trộm cắp khác tại các quận: 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng trời mưa, đường xá hoặc hẻm vắng người qua lại, cộng thêm sự mất cảnh giác của người dân để ra tay gây án. Trong quá trình thực hiện hành vi, chúng mặc áo mưa, đeo khẩu trang, nhằm gây khó khăn cho việc nhận dạng.

Được biết, Sa nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Là người yêu của Sa, Vy biết toàn bộ sự việc. Dù đã có chồng, con, nhưng Vy vẫn theo Sa sống lang bạt tại các khách sạn. Khi có tiền, cả hai "nướng" hết vào việc mua ma túy để sử dụng. Vy cũng đang bị tạm giữ để điều tra.

Công an quận Phú Nhuận đang củng cố hồ sơ tại một số nơi gây án của Sa cùng đồng bọn để điều tra mở rộng vụ án.

Mỹ Thanh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tom-ga-thanh-nien-gay-an-trong-mua_97934.html