Truy nóng gã trai cướp giật tài sản của người nước ngoài

Trong lúc người phụ nữ ngoại quốc đứng bên đường sử dụng điện thoại, Hùng đã điều khiển xe máy áp sát, cướp giật tài sản rồi vít ga bỏ chạy.

Khoảng 14h30 ngày 18-3-2024, bà Wangi, SN 1977, quốc tịch Trung Quốc đang đứng sử dụng điện thoại tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 21 phố Lãn Ông, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới điều khiển xe máy áp sát, ra tay cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu nhãn hiệu iPhone 14, màu xanh rồi phóng xe bỏ chạy.

Đối tượng Lê Công Hùng và chiếc điện thoại cướp giật được

Sau đó, bà Wangi đã đến Công an phường Hàng Đào trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an phường Hàng Đào vào cuộc, lấy lời khai của bị hại, đồng thời rà soát hiện trường.

Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành trao trả tài sản cho bị hại

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng Lê Công Hùng, SN 1990, trú tại Bào Tiến, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa, thu giữ phương tiện gây án là một xe máy nhãn hiệu Honda Wave gắn BKS: 36B4-08454.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục rà soát, truy thu tang vật là chiếc điện thoại của bà Wangi tại cửa hàng sửa chữa điện thoại trên phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội và làm thủ tục trao trả lại cho bị hại.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Hùng về hành vi cướp giật tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truy-nong-ga-trai-cuop-giat-tai-san-cua-nguoi-nuoc-ngoai-post570623.antd