Truy nóng kẻ 'ngáo đá' đập phá hàng loạt ô-tô

0 giờ 30 ngày 26-8, nhận được tin báo của người dân về việc một đối tượng có biểu hiện 'ngáo đá' liên tục đập phá nhiều ô-tô trên đường Phan Đình Phùng, lãnh đạo CAQ Hải Châu, Đà Nẵng lập tức chỉ đạo lực lượng CSHS và tổ Tuần tra 8394 các phường đang làm nhiệm vụ trong đêm tổ chức truy bắt.

0 giờ 30 ngày 26-8, nhận được tin báo của người dân về việc một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” liên tục đập phá nhiều ô-tô trên đường Phan Đình Phùng, lãnh đạo CAQ Hải Châu, Đà Nẵng lập tức chỉ đạo lực lượng CSHS và tổ Tuần tra 8394 các phường đang làm nhiệm vụ trong đêm tổ chức truy bắt. Đến 3 giờ cùng ngày, đối tượng (sau này xác định là Mai Văn Nhiệm, 1983, quê thôn Đông Xuân, xã Lộc Điền, H. Phú Lộc, TT-Huế) đã bị bắt...

Hiện trường vụ đập phá ô-tô.

Theo Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu, trong lúc các lực lượng đang ráo riết truy bắt đối tượng thì lúc 3 giờ cùng ngày, nhóm trinh sát (TS) của Đội CSHS CAQ và lực lượng Tuần tra 8394 P. Bình Hiên phát hiện Nhiệm tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh đang cầm trên tay một bình gas, la hét inh ỏi nên triển khai lực lượng đuổi bắt. Nhìn thấy lực lượng CA và tổ tuần tra từ xa, Nhiệm lập tức bỏ chạy qua đường đến khu vực có chiếc ô-tô nhãn hiệu Mazda, BKS 43A-21815 của anh Trịnh Phúc Long (1988, trú 86-Hoàng Văn Thụ, TP Đà Nẵng) đang đậu trước nhà số 40-Lê Đình Dương rồi vung bình gas đập vỡ kính xe lấy nhanh các vật dụng trong xe bỏ chạy (sau này xác định gồm 1 điện thoại, một hộ chiếu và số tiền hơn 4,6 triệu đồng của anh Long). Quyết không để đối tượng trốn thoát, các TS và tổ tuần tra tổ chức truy đuổi, bắt được Nhiệm khoảng 3 phút sau đó.

Cũng theo Đại tá Hương, trong lúc vừa bắt được Nhiệm thì các tổ tuần tra khác cũng báo cáo đã xác định nhiều ô-tô tại đường Phan Đình Phùng nghi bị Nhiệm đập phá trước đó, nhưng tại CAP Hải Châu 1, ban đầu đối tượng không thừa nhận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trích xuất hình ảnh camera, CQĐT xác định, đối tượng đập phá xe tại những điểm trên đều là Nhiệm. Không thể chối cãi, Nhiệm đã khai nhận từng hành vi mình đã gây ra. Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 25-8, Nhiệm cùng với một người bạn tên Tiên (không rõ lai lịch) đến chơi tại quán Bar TV Club, đường Nguyễn Chí Thanh. Trong lúc vui chơi, do có hành động gây mất ANTT trong quán nên Nhiệm đã bị nhân viên quán mời ra ngoài. Sau khi ra khỏi quán, Nhiệm nhặt được một cây búa gần khu vực nhà hát Trưng Vương rồi xách theo đi về phía đường Yên Bái sau đó rẽ qua Phan Đình Phùng. Tại đây, Nhiệm thấy ô-tô Toyota Innova BKS 43A-278.69 của anh Lương Nguyễn Tuấn Cường, ô-tô hiệu Mazda CX5 BKS 43A - 296.36 của anh Vũ Duy Hải (1985, trú K36/06-Yên Bái) và xe Hyundai BKS 43A-149.72 của chị Nguyễn Thị Minh Dung đậu gần ngân hàng Agribank nên đã dùng búa đập vỡ kính những xe này.

Mai Văn Nhiệm

Đập phá xong, Nhiệm di chuyển đến đường Lê Duẩn, vào trong quán Trần và phát hiện một con dao nhọn nên lấy mang theo. Sau khi ra khỏi quán, Nhiệm gặp anh Võ Hoàng Thiện (1994, quê Quế Sơn, Quảng Nam) hành nghề chạy xe máy Grab, điều khiển xe BKS 92G1-011.19 nên yêu cầu anh Thiện chở qua Q. Sơn Trà với giá 200 ngàn đồng. Thấy Nhiệm có nhiều biểu hiện không bình thường nên anh Thiện từ chối thì lập tức bị Nhiệm giơ dao đe dọa, buộc anh đưa điện thoại và chìa khóa xe. Quá hoảng sợ, anh Thiện làm theo yêu cầu rồi nhân lúc Nhiệm sơ hở đã bỏ chạy. Lấy xe và điện thoại của anh Thiện xong, Nhiệm điều khiển xe qua nhiều tuyến đường sau đó đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Dương dùng bình gas lấy được ở quán ven đường đập phá chiếc xe của nạn nhân Long thì bị lực lượng CA và Tuần tra 8394 phát hiện, truy đuổi như đã nói.

Đại tá Trần Phước Hương cho biết, tất cả những hành vi của Nhiệm đã được cqđt xác định rõ thông qua lời khai của đối tượng cùng với việc bắt quả tang và trích xuất hình ảnh từ camera nơi đối tượng gây án. “Đến 16 giờ ngày 26-8, các điều tra viên đã làm rõ Nhiệm liên quan đến hành vi “Cướp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại điều 168 và 178 Bộ luật Hình sự, nên đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để điều tra mở rộng, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Đại tá Trần Phước Hương nói.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194403_truy-nong-ke-ngao-da-dap-pha-hang-loat-o-to.aspx