Truy nóng nhanh đối tượng cướp giật tài sản trong đêm

Quyết truy nóng đối tượng gây ra vụ cướp trong đêm, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu đã chỉ đạo các mũi trinh sát truy lùng bằng được đối tượng đưa về quy án. Đến sáng 12-8, Đội CS hình sự CAQ đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp là Huỳnh Tình (1989, trú tổ 8, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu), mang lại niềm tin cho nhân dân...

Quyết truy nóng đối tượng gây ra vụ cướp trong đêm, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu đã chỉ đạo các mũi trinh sát truy lùng bằng được đối tượng đưa về quy án. Đến sáng 12-8, Đội CS hình sự CAQ đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp là Huỳnh Tình (1989, trú tổ 8, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu), mang lại niềm tin cho nhân dân...

Đối tượng Tình...

Đối tượng Tình...

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng CAQ Liên Chiểu thông tin: Vụ cướp xảy ra lúc 18 giờ 40 ngày 11-8 tại đường Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Minh. Do túng tiền tiêu xài, thời điểm trên, Tình điểu khiển xe mô-tô Yamaha Exciter BKS 43F1-338.75 ra đường “rình” những người sơ hở để cướp tài sản. Khi đến đường Hồ Tùng Mậu (P. Hòa Minh), phát hiện anh Trần Vĩnh Đ. (2000, trú số 40 đường Hòa Minh 17) điển khiển xe mô-tô chở theo mẹ là bà Dương Huyền H. (1971) trên tay có cầm một ví da bên trong có 1,5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân nên Tình bám theo. Đến nhà số 217 đường Hồ Tùng Mậu, quan sát không có nhiều người đi đường và đúng lúc anh Đ. và bà H. dừng xe lại, Tình đã áp sát giật ví bỏ chạy. Bị giật tài sản bất ngờ, bà H. dù tri hô nhân dân khu vực hỗ trợ, nhưng đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường quá nhanh.

Các nạn nhân đã đến ngay CAQ Liên Chiểu trình báo vụ việc. Quyết truy nóng đối tượng thực hiện hành vi táo bạo, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng CAQ và Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng CAQ đã huy động các tổ trinh sát của đội CS hình sự vào cuộc. Sau 10 phút họp nhanh với đội Hình sự, Thượng tá Nguyễn Phước Tốt trực tiếp động viên cán bộ điều tra, trinh sát khẩn trương chia thành các mũi truy tìm đối tượng. Lực lượng đã chia thành nhiều tổ để thực hiện nhiệm vụ. “Mỗi trinh sát lúc đó đã lục lại hồ sơ đối tượng trong trí nhớ của mình, đồng thời sàng lọc các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về cướp giật, trộm cắp ở địa phương. Sau một đêm thức trắng, nhiều CBCS đôi mắt thâm quầng, nhưng vẫn không ngơi nghỉ, quyết truy bắt bằng được đối tượng. Bằng nhiều nghiệp vụ khác nhau, đến sáng 12-8, ngay tại nhà riêng, đối tượng Tình đã bị mời về cơ quan điều tra làm việc” – Thượng tá Tốt nói.

Theo Thượng tá Tốt, ban đầu đối tượng quyết quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ sắc bén, Tình đã thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ cướp. Theo khai nhận, suốt nhiều ngày qua, do không có công ăn việc làm và quá cần tiền tiêu xài cá nhân, giao lưu với bạn bè nên Tình quyết định ra đường tìm người sơ hở để cướp. Thấy bà H. cầm ví da rất dễ giật nên Tình bám theo, đến đoạn ít người qua lại đã áp sát và thực hiện vụ cướp. Cướp thành công, Tình chạy thẳng xuống bờ kè đường Nguyễn Tất Thành lục ví lấy tiền, tiêu hết hơn 1 triệu đồng ngay trong đêm. Vui chơi với bạn bè xong, khuya 11 rạng sáng 12-8, Tình trở về nhà nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra. Riêng giấy tờ tùy thân của bị hại, Tình để lại khu bờ kè…

...và tang vật chiếc ví CSHS thu giữ được.

Đấu tranh nhanh với Tình, Cơ quan điều tra còn xác định, đây là đối tượng hình sự nguy hiểm, gây lo lắng cho nhân dân nơi cư trú. Tình từng bị phạt tù 2 năm về tội cố ý gây thương tích.

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt cho hay, số tài sản Tình cướp giật tuy không lớn, nhưng gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Vì vậy, khi nhận tin báo, lực lượng Công an phải quyết tâm bằng mọi giá truy tìm cho được thủ phạm. “Lãnh đạo CAQ rất hoan nghênh các tổ trinh sát, dù là ngày nghỉ nhưng các đồng chí đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Ngay khi nhận lại tài sản, anh Đ. và bà H. rất vui mừng và cảm ơn các đồng chí trong tổ công tác tham gia điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210875_truy-nong-nhanh-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-trong-dem.aspx