Truy nóng nhóm đối tượng giết người

20 giờ ngày 17-1, trực ban hình sự CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng nghiêm trọng trước nhà số 367-Lê Duẩn (P. Tân Chính, Q. Thanh Khê). Nạn nhân là anh Trần Nguyễn Anh Phúc (1996, trú nhà số 367-Lê Duẩn) bị một đối tượng sử dụng dao đâm trúng vào vùng lưng bên trái làm đứt tĩnh mạch phổi, dẫn đến tử vong.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, trong đêm 17-1, Đại tá Trần Mưu - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương phối hợp CAQ Thanh Khê, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng CSGT, CAP Tân Chính vào cuộc xác minh làm rõ thủ phạm gây án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tổ chức lấy lời khai nhân chứng, bước đầu lực lượng điều tra xác định, trước khi án mạng xảy ra thì có va chạm giao thông giữa 2 xe máy do 2 thanh niên điều khiển. Hung thủ sát hại anh Phúc được nhận định là có liên quan đến vụ va chạm giao thông này.

Theo hướng điều tra này, đến 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng CA xác định được nghi can trực tiếp gây ra cái chết cho anh Phúc là Phan Ngọc Bảo (1995, trú K298/31-Hải Phòng, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê). Ngay lập tức, Đại tá Trần Mưu trực tiếp đến nhà vận động nghi can ra đầu thú. Đến 0 giờ 10 ngày 18-1, Bảo đến CAQ Thanh Khê trình diện và khai nhận toàn bộ vụ việc. Từ lời khai của Bảo, cơ quan CA lần lượt vận động thêm 2 đối tượng liên quan là Đinh Nguyên Kiệt (2000, trú tổ 96, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) và Cao Tiến Hoàng (1995, trú K298/30-Hải Phòng, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) ra trình diện.

Từ trái sang: Phan Ngọc Bảo, Cao Tiến Hoàng và Đinh Nguyên Kiệt và hung khí gây án.

Quá trình lấy lời khai, bước đầu Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác định được nguyên nhân và diễn biến sự việc. 19 giờ 45 ngày 17-1, quá trình tham gia giao thông trên đường Lê Duẩn (đoạn giao nhau Lý Thái Tổ - Lê Duẩn), xe máy của Nguyễn Việt Anh (2001, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) va quệt với xe của Đinh Nguyên Kiệt nên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Kiệt mượn điện thoại của một người dân gọi cho Phan Ngọc Bảo đến hỗ trợ đánh Anh. Nhận tin, Bảo điện thoại cho Cao Tiến Hoàng rủ đến nhà số 367-Lê Duẩn để trợ giúp Kiệt đánh nhau. Bảo mang theo dao lê, Hoàng chuẩn bị cây 3 trắc rồi đi xe máy BKS 43D1-100.73 đến nhà số 375-Lê Duẩn gặp Kiệt. Tại đây, Kiệt - Hoàng - Bảo đuổi đánh khiến Anh bỏ chạy vào nhà số 367-Lê Duẩn cầu cứu Trần Nguyễn Anh Phúc. Lúc này Phúc đi ra khỏi nhà và xảy ra ẩu đả với Kiệt. Thấy vậy, Bảo đâm một nhát trúng vào vùng lưng bên trái khiến Phúc tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng và Bảo điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, cất giấu hung khí rồi bỏ trốn vào Quảng Nam. Được gia đình động viên, cả hai cùng Kiệt ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi. Đến trưa 18-1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã thu được hung khí gây án ném dưới hồ Vĩnh Trung (thuộc Q. Thanh Khê). Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho biết, hiện Phan Ngọc Bảo, Đinh Nguyên Kiệt và Cao Tiến Hoàng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_160940_truy-no-ng-nho-m-do-i-tuo-ng-gie-t-nguo-i.aspx